Tổng thống Putin tiếp đặc phái viên Mỹ tại Điện Kremlin

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc gặp với ông Steve Witkoff – đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump – tại Điện Kremlin.

Theo thông báo từ văn phòng báo chí Tổng thống Nga, ông Witkoff đến thủ đô Moscow vào khoảng 7 giờ sáng 6/8 (giờ địa phương).

Tại sân bay Vnukovo-2, ông được ông Kirill Dmitriev – người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga và đồng thời là đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài – đón tiếp. Một giờ sau, cả hai cùng đi bộ tại Công viên Zaryadye, khu vực nằm gần Điện Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff Gavriil Grigorov/Văn phòng Báo chí và Thông tin Tổng thống Nga/TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Văn phòng Báo chí và Thông tin Tổng thống Nga

Đây là chuyến công du thứ năm của ông Witkoff tới Nga kể từ đầu năm nay. Trước đó, ông đã đến Moscow vào ngày 25/4 và đến St. Petersburg ngày 11/4. Cả hai lần đều được Tổng thống Putin trực tiếp tiếp đón.

Bối cảnh của chuyến thăm lần này là các cảnh báo cứng rắn gần đây từ Tổng thống Donald Trump liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Trump từng tuyên bố rằng nếu trong vòng 50 ngày kể từ ngày 14/7 không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh tại Ukraine, Mỹ sẽ áp đặt mức thuế nhập khẩu khoảng 100% đối với Nga và các đối tác thương mại của nước này. Đến ngày 29/7, ông thông báo đã rút ngắn thời hạn xuống còn 10 ngày.

Tới ngày 5/8, ông Trump cho biết Mỹ sẽ quyết định sau về việc có thực hiện các biện pháp thuế quan này hay không, đồng thời nhấn mạnh các bước đi tiếp theo của Mỹ sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán mà ông Witkoff tiến hành ở Moscow.

Dù trước đó ông Trump cảnh báo có thể áp đặt thêm lệnh trừng phạt vào ngày 9/8 nếu không đạt được thỏa thuận liên quan tới Ukraine, ông cũng thừa nhận rằng Nga đang "đối phó khá tốt" với các biện pháp trừng phạt hiện tại.

Khi được hỏi liệu Nga có thể tránh được vòng trừng phạt tiếp theo không, ông Trump trả lời rằng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu hai bên đạt được một “thỏa thuận để chấm dứt đổ máu”.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: