Tổng thống Syria thể hiện sự đoàn kết tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập

Thứ bảy, 20/05/2023 08:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có rất nhiều cái bắt tay tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập hôm thứ Sáu (19/5) với những nhà lãnh đạo ở các quốc gia từng là đối thủ của ông trong khu vực.

Khi đi dạo vào địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ở thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út vào chiều thứ Sáu, ông Assad tỏ ra rạng rỡ dang rộng vòng tay khi gặp gỡ Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman.

tong thong syria the hien su doan ket tai hoi nghi thuong dinh lien doan a rap hinh 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad gặp Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman trong hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập ở Jeddah, Ả Rập Xê Út vào ngày 19 tháng 5 năm 2023. Ảnh: AL EKHBARIYA TV

Bài liên quan

Đó là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng, đánh dấu sự tái hòa nhập của Syria vào thế giới Ả Rập sau khi bị đình chỉ khỏi Liên đoàn này và bị hầu hết khu vực cô lập trong hơn một thập kỷ qua vì đàn áp các cuộc biểu tình chống lại ông.

Ả Rập Xê Út đã mạnh mẽ chống lại chính quyền Tổng thống Assad ngay sau khi cuộc khủng hoảng ở Syria nổ ra vào năm 2011, nhưng gần đây đã thay đổi quan điểm cùng với nhiều quốc gia Ả Rập có đại diện tại hội nghị này - bất chấp sự phản đối của phương Tây.

Khi Assad xếp hàng để chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo khác của Liên đoàn Ả Rập, ông đã bắt tay với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. Hai nhà lãnh đạo mỉm cười, ra hiệu bằng tay và nghiêng đầu khi trò chuyện.

Ông Assad sau đó quay sang nói chuyện ngắn với Tổng thống Tunisia Kais al-Saeid. Tổng thống Assad còn đã tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Saeid và nhà lãnh đạo Sheikh Mansour bin Zayed của UAE vào thứ Sáu.

Lần lượt các nhà lãnh đạo Ả Rập hoan nghênh việc Syria trở lại Liên minh Ả Rập và trong bài phát biểu của chính mình, ông Assad đã nhiều lần nói rằng Syria thuộc về thế giới Ả Rập.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h