Hôm Chủ nhật, ông Murphy đã trả lời phỏng vấn của Kristen Welker trên chương trình Meet the Press của đài NBC rằng: “Tôi biết rằng vị tổng thống này đã phạm tội gấp 10 lần so với nhiệm kỳ đầu tiên, dù tội này đáng bị luận tội”.
“Mức độ tham nhũng mà ông ta dính líu đến, việc sử dụng máy bay tư nhân hạng sang từ Qatar, trao đổi bí mật an ninh quốc gia cho một quốc gia nước ngoài để đổi lấy khoản đầu tư 2 tỷ đô la vào tiền điện tử của ông ấy. Đó là sự tham nhũng tột độ”, ông nói. “Tôi nghĩ không có gì bí mật khi mức độ tham nhũng và bất hợp pháp của Tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai cao hơn rất nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên”.
Những cáo buộc về việc tư lợi đã đeo bám ông Trump từ những ngày đầu ông bước chân vào chính trường, khi các phóng viên bắt đầu lưu ý rằng các bất động sản của ông đã tính phí các nhân viên Mật vụ khi họ ở trong phòng trong thời gian làm nhiệm vụ bảo vệ tổng thống và gia đình ông.
Những lời cáo buộc đó càng trở nên nghiêm trọng hơn khi ông Trump tổ chức các sự kiện tranh cử và gây quỹ tại nhiều bất động sản của mình, bao gồm cả khách sạn Trump International Hotel (nay đã được bán) ở trung tâm Washington DC, nơi trở thành điểm đến quen thuộc của những người muốn được gặp Tổng thống Mỹ hoặc các phụ tá và đồng minh của ông.
Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ đã dấn thân vào lĩnh vực tiền điện tử, thu hút được các khoản đầu tư sinh lợi từ cả các đối tác trong và ngoài nước.
Tổng thống Donald Trump bị cáo buộc tư lợi bằng cách sử dụng các lợi ích trong lĩnh vực tiền điện tử để thu hút đầu tư từ những người muốn lấy lòng chính quyền của ông.
Những phát biểu của Thượng nghị sĩ đề cập đến khoản đầu tư 2 tỷ đô la của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào công ty tiền điện tử Binance, sử dụng một loại tiền điện tử do các thành viên gia đình ông Trump đồng sáng lập, cũng như việc ông chấp nhận chiếc máy bay thay thế cho chuyên cơ Air Force One do chính phủ Qatar tặng.
Theo Hiến pháp, mọi dự luật luận tội đều bắt nguồn từ Hạ viện. Đảng Dân chủ hiện chiếm thiểu số ở cả hai viện; để luận tội thành công, cần phải có đa số phiếu tại Hạ viện và hai phần ba số phiếu tại Thượng viện để kết tội.
Vào tháng 12, hai chục nghị sĩ Dân chủ đã cùng với các nghị sĩ Cộng hòa bác bỏ các điều khoản luận tội do Hạ nghị sĩ Al Green của Texas đệ trình, trong khi hàng chục người khác, bao gồm cả các thành viên lãnh đạo, đã bỏ phiếu "vắng mặt" thay vì bỏ phiếu tán thành hoặc phản đối.
Động lực luận tội ông Trump có thể gia tăng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 nếu Đảng Dân chủ giành lại cả Hạ viện và Thượng viện, nhưng ngay cả khi đó, bất kỳ nỗ lực nào cũng sẽ là một cuộc chiến khó khăn.
Ông Trump là mục tiêu của hai nỗ lực luận tội trong và sau nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Cả hai đều không thành công, nhưng nỗ lực luận tội thứ hai đã dẫn đến số lượng nghị sĩ bất đồng chính kiến nhiều nhất trong lịch sử các phiên tòa luận tội Tổng thống tại Thượng viện Mỹ.