Tổng thống Trump đe dọa cắt mọi quan hệ với Trung Quốc

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cho biết rằng Washington có thể cắt “toàn bộ mối quan hệ” với Bắc Kinh nếu quan hệ thương mại không được cải thiện.
Tổng thống Trump đe dọa cắt toàn bộ quan hệ với Trung Quốc nếu thương mại không được cải thiện - Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump đe dọa cắt toàn bộ quan hệ với Trung Quốc nếu thương mại không được cải thiện - Ảnh: Reuters

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Fox Business tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định có mối quan hệ tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng hiện tại “không muốn nói chuyện với ông ấy”.

Tổng thống Trump đã nhắc đi nhắc lại quan điểm rằng Trung Quốc gây tổn hại cho nước Mỹ và nói rằng “có nhiều điều chúng tôi có thể làm”.

"Chúng tôi có thể cắt đứt toàn bộ mối quan hệ", ông nói. "Bây giờ nếu bạn đã làm, điều gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ tiết kiệm được 500 tỷ USD, nếu bạn cắt đứt toàn bộ mối quan hệ”.

Trump đã không giải thích ý của ông về "toàn bộ mối quan hệ", nhưng con số 500 tỷ đô la cho thấy ông có thể đã đề cập đến thương mại.

Ông Trump từng viết trên Twitter trong quá khứ rằng, "chúng tôi mất 500 tỷ đô la" một năm cho Trung Quốc về thương mại. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc đạt đỉnh vào năm 2018 ở mức 419,5 tỷ USD, dữ liệu từ thống kê của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ báo cáo.

Bình luận của ông Trump hôm thứ Năm được đưa ra khi kêu gọi trả đũa Trung Quốc tại Washington, đặc biệt là trong Đảng Cộng hòa của ông. Đại dịch Covid-19 đã cho thấy sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc đối với các mặt hàng cần thiết, bao gồm cả thiết bị y tế và thuốc.

Trump nói rằng, việc Trung Quốc không kiểm soát được COVID-19 trong biên giới của họ đã thay đổi cách ông cảm nhận về thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Bắc Kinh, mà ông đã gọi là một chiến thắng khi được ký vào tháng 1.

"Tôi thực hiện một thỏa thuận thương mại tuyệt vời, còn bây giờ tôi lại không cảm thấy giống như mong đợi", ông nói.

Theo thỏa thuận mới, Trung Quốc sẽ mua thêm 200 tỷ đô la hàng hóa Mỹ trong khoảng thời gian hai năm để đổi lấy việc Hoa Kỳ không áp đặt thêm thuế quan.

Theo số liệu chính thức của Mỹ, xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm khoảng 15% trong ba tháng đầu năm 2020, làm tăng mối lo ngại về khả năng đạt được mục tiêu của Bắc Kinh.

Tuần trước, quan chức hai nước đã có một cuộc đàm phán về Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với các thông điệp khác nhau. Bắc Kinh nhấn mạnh thiện chí của cả hai bên, trong khi Washington duy trì quan điểm rằng các nghĩa vụ phải được đáp ứng đúng hạn.

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm, Trump cũng cho biết chính quyền Mỹ đang xem xét "rất nghiêm túc" vào việc hủy niêm yết cổ phiếu của các công ty Trung Quốc ở thị trường chứng khoán New York nếu không tuân thủ các quy tắc kế toán.

Nhưng sau đó, ông bày tỏ sự dè dặt, ngay sau khi gọi nó là "khá tuyệt vời" rằng các công ty Trung Quốc như Alibaba Group Holding có quyền tiếp cận nguồn vốn của Hoa Kỳ mà không phải báo cáo thu nhập của họ "theo cách mà một công ty Mỹ làm", Fox Business cho biết.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: