Ảnh: Reuters
Quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ về Đông Á nhận định quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc "đang rất căng thẳng". Dù vậy, ông nói rằng Bắc Kinh đã cam kết tuân thủ lại thoả thuận thương mại đạt được hồi đầu năm.
Dự kiến mối quan hệ song phương sẽ được cải thiện trong mấy tuần sắp tới.
Tuy nhiên, ông Trump thì nhận định rằng việc cân bằng cán cân thương mại với Trung Quốc đang là mối ưu tiên hàng đầu của quốc gia, rằng Mỹ có thể cắt quan hệ hoàn toàn với Trung Quốc trong trường hợp xấu nhất.
"Ông Lighthizer không có lỗi trong cuộc gặp ngày hôm qua. Có thể tôi đã không nói rõ ý định của mình", ông viết trên Twitter. "Mỹ vẫn tiếp tục giữ nguyên lựa chọn chính sách của mình, rằng dưới nhiều điều kiện, sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Trung Quốc".
Hôm qua, ông Lighthizer đã nói với uỷ ban Quốc hội rằng ông không nghĩ điều này là khả thi.
"Tôi nghĩ rằng điều này có thể khả thi vài năm trước. Nhưng đây không phải là một quyết định đúng đắn vào thời điểm này", ông Lighthizer cho hay.
Phía văn phòng của ông không đưa ra bình luận nào về đoạn tweet của ông Trump.
Mỹ hiện đang có rất nhiều bất đồng với Trung Quốc.
Khởi điểm là về đại dịch Covid-19, khi Mỹ tố Bắc Kinh không minh bạch trong các thông tin, khiến đại dịch bùng phát tại châu Âu và châu Mỹ.
Tiếp đó, Mỹ lên tiếng phản đối việc Trung Quốc thông qua luật an ninh mới với Hong Kong, khiến Washington lập tức ra quyết định gỡ bỏ các đặc quyền kinh tế đang ưu đãi cho Hong Kong.
Ông Trump cũng nói hồi tháng trước rằng ông không có mong muốn nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời xem xét khả năng cắt quan hệ với Trung Quốc.
Ông Lighthizer cũng nhận định rằng việc Trung Quốc tái cam kết thoả thuận thương mại sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực, khiến cán cân thương mại trở nên bình thường hơn.
Đợt 1 trong thoả thuận này yêu cầu Trung Quốc phải mua thêm 200 tỷ đô hàng hoá của Mỹ trong 2 năm. Tuy nhiên, với đại dịch bùng phát và kinh tế chững lại, Bắc Kinh sẽ khó có thể tuân thủ đúng cam kết.