Tổng thống Trump nói Ukraine cần tên lửa Patriot sau cuộc điện đàm 'rất không vui' với ông Putin

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ukraine sẽ cần tên lửa Patriot để phòng thủ, sau cuộc điện đàm “rất không vui” với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như cả với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Ông Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một rằng ông đã có cuộc điện đàm tốt đẹp với Zelenskyy, đồng thời nhắc lại rằng ông "rất không vui" về cuộc điện đàm với Putin một ngày trước đó, vì ông cho rằng nhà lãnh đạo Nga đã từ chối đàm phán ngừng bắn.

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có đồng ý cung cấp thêm tên lửa Patriot cho Ukraine theo yêu cầu của ông Zelenskyy hay không, ông Trump trả lời: "Họ sẽ cần chúng để phòng thủ... Họ sẽ cần thứ gì đó vì họ đang bị tấn công khá mạnh".

Khi được hỏi về triển vọng ngừng bắn, ông Trump cho biết, "Đây là tình hình rất khó khăn... Tôi rất không hài lòng với cuộc gọi của mình với Tổng thống Putin...".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Zelenskyy cho biết ông đã đồng ý hợp tác để tăng cường năng lực "bảo vệ bầu trời" của Kiev trước các cuộc tấn công đang gia tăng của Nga, đồng thời thêm vào tin nhắn trên Telegram rằng ông đã thảo luận về việc sản xuất quốc phòng chung, cũng như mua sắm và đầu tư chung với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.

Quyết định của Mỹ về việc dừng một số chuyến hàng vũ khí tới Ukraine gần đây đã khiến Kiev cảnh báo rằng động thái này sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ của nước này trước các cuộc không kích và tiến công trên chiến trường của Nga.

Ông Trump cho biết ông cũng đã trao đổi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz về yêu cầu cung cấp tên lửa Patriot của Ukraine, nhưng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc cung cấp tên lửa tiên tiến này.

Nga đã tấn công Kiev bằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất trong cuộc chiến trên khắp thủ đô của Ukraine chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm giữa hai ông Trump và Putin hôm thứ Năm.

Trước đây, Kiev đã nhận được các khẩu đội Patriot và đạn dược từ Mỹ theo hình thức viện trợ dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ông Trump chỉ trích người tiền nhiệm vì đã gửi vũ khí cho Ukraine mà không nhận lại được gì, và kể từ khi nhậm chức đã có ​​sự thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ với Kiev.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: