Mỹ tạm dừng viện trợ nhiều loại vũ khí cho Ukraine

(CLO) Ngày 1/7, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ tạm dừng chuyển giao một số loại vũ khí quan trọng, bao gồm tên lửa phòng không Patriot và vũ khí trên tiêm kích F-16 cho Ukraine do kho dự trữ quốc phòng của Mỹ đang ở mức báo động.

Quyết định này là một đòn giáng mạnh vào Kiev trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công dữ dội.

Theo báo cáo từ Lầu Năm Góc, kho dự trữ đạn pháo 155 mm, tên lửa phòng không, và vũ khí dẫn đường chính xác của Mỹ đã suy giảm nghiêm trọng sau hơn ba năm hỗ trợ Ukraine.

“Quyết định này được đưa ra dựa trên nguyên tắc đặt lợi ích của Mỹ lên cao nhất, sau khi Lầu Năm Góc rà soát hoạt động hỗ trợ quốc phòng và viện trợ quân sự cho các nước trên thế giới”, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố.

u-s-service-members-stand-by-a-patriot-missile-battery-in-gaziantep-turkey.jpg
Một hệ thống Patriot. Ảnh: CC/Glenn Fawcett

Theo tờ Politico, các loại vũ khí bị tạm dừng viện trợ bao gồm tên lửa Patriot, Stinger, AIM-120, đạn pháo dẫn đường, tên lửa chống tăng Hellfire, và thiết bị bay không người lái. Quyết định này được thúc đẩy bởi khuyến nghị của Thứ trưởng Quốc phòng Phụ trách Chính sách Elbridge Colby, nhấn mạnh rằng Mỹ cần thời gian để bổ sung kho dự trữ để đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Mỹ đã cung cấp hơn 66 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm vũ khí, đạn dược, và hỗ trợ tình báo. Tuy nhiên, vào tháng 2/2025, Mỹ từng tạm dừng viện trợ sau căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào tháng 6/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định Lầu Năm Góc đang cắt giảm các chương trình lãng phí để tập trung vào các ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump.

Ông nhấn mạnh: “Châu Âu cần phải tự gánh vác nhiều hơn để bảo vệ chính mình”. Bộ trưởng Hegseth cũng không tham dự cuộc họp gần đây của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, khuôn khổ do Mỹ thành lập để điều phối viện trợ quân sự, đánh dấu lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vắng mặt.

Quyết định tạm dừng viện trợ vũ khí phản ánh chiến lược “Nước Mỹ trên hết” của chính quyền Tổng thống Trump, ưu tiên xây dựng lại kho dự trữ và thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, động thái này đặt Ukraine vào thế khó khi phải đối mặt với các đợt không kích ngày càng dữ dội từ Nga. Các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đức và Anh, đang tăng cường hỗ trợ Ukraine để bù đắp khoảng trống từ Mỹ, nhưng năng lực sản xuất vũ khí của họ vẫn hạn chế.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: