Tổng thống Ukraine nhượng bộ trước biểu tình, hứa bảo vệ các cơ quan chống tham nhũng

Trong ngày thứ hai liên tiếp, hàng chục nghìn người trên khắp đất nước - từ Kharkiv ở phía đông bắc đến thủ đô Kiev và Lviv ở phía tây - đã xuống đường yêu cầu hủy bỏ luật hạn chế tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc vào buổi tối thứ Tư, ông Zelenskyy cho biết ông sẽ đệ trình một dự luật mới để đảm bảo pháp quyền và duy trì tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: X/Volodymyr Zelenskyy
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: X/Volodymyr Zelenskyy

"Tất nhiên, mọi người đều đã nghe những gì mọi người nói những ngày này... trên mạng xã hội, với nhau, trên đường phố. Chúng tôi không bỏ ngoài tai", ông Zelenskyy nói.

Hàng nghìn người đã tham gia ngày biểu tình thứ hai ở trung tâm Kiev, gần văn phòng của Tổng thống Zelenskyy. Trong những cuộc biểu tình thời chiến chống chính quyền đầu tiên kể từ khi Ukraine xung đột với Nga, các thanh niên, nhà hoạt động và cựu chiến binh đã hô vang khẩu hiệu 'Xấu hổ' và 'Phủ quyết luật pháp'.

Các nhà lập pháp đối lập và các quan chức châu Âu cũng kêu gọi hủy bỏ luật mà Zelenskyy đã ký qua đêm.

Luật này trao cho Tổng Công tố viên do Zelenskyy bổ nhiệm nhiều quyền hạn hơn đối với Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng công tố viên chuyên trách chống tham nhũng (SAPO). Luật này đã được Quốc hội thông qua nhanh chóng vào thứ Ba, một ngày sau khi cơ quan an ninh bắt giữ hai quan chức chống tham nhũng.

Biểu tình phản đối đạo luật mới của chính quyền Ukraine ở Kiev

Trong một tuyên bố chung, cả hai cơ quan chống tham nhũng NABU và SAPO cho biết họ muốn khôi phục lại quyền độc lập của mình thông qua luật pháp. Một số nhà lập pháp cho biết Quốc hội Ukraine dự kiến sẽ tổ chức phiên họp khẩn cấp vào tuần tới về vấn đề này.

Đạo luật gây tranh cãi của ông Zelenskyy cũng đã thúc đẩy một số đồng minh châu Âu của Ukraine đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với chính quyền Ukraine kể từ cuộc xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc với Zelenskyy và yêu cầu giải thích. Những người chỉ trích luật này cho rằng chính quyền dường như đang cố gắng kiềm chế các cơ quan chống tham nhũng để bảo vệ các quan chức.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: