Ông Zelenskyy từng viện dẫn mối quan hệ không tốt giữa hai ông Syrskyi và Fedorov là lý do ông cách chức vị Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 15/7. Nhưng quyết định này đã gây ra một làn sóng biểu tình, với yêu cầu ngược lại là phục chức ông Fedorov và cách chức ông Syrskyi.
Cho đến nay, ông Zelenskyy vẫn từ chối việc đưa ông Fedorov trở lại Bộ Quốc phòng và nói rằng ông Fedorov sẽ được đề nghị một vị trí khác xứng đáng với tài năng của ông trong chính quyền.
Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Syrskyi về các chiến dịch thành công trước đó vào năm 2022 tại Kiev và Kharkiv, cũng như cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga năm 2024.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelenskyy cho biết Tư lệnh Lực lượng Liên hợp, Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi, sẽ trở thành Tổng tư lệnh mới của Quân đội Ukraine.
Ông Drapatyi là người đã tổ chức thành công việc bảo vệ Kharkiv khỏi cuộc phản công của Nga năm 2024. Ông là một trong những chỉ huy cấp cao đầu tiên của Ukraine công khai ủng hộ vị Bộ trưởng Quốc phòng bị sa thải Fedorov vào tuần trước.
Ukraine đã chứng kiến các cuộc biểu tình trên toàn quốc kể từ khi Tổng thống Zelenskyy cách chức ông Fedorov, và việc miễn nhiệm tiếp ông Syrskyi vẫn chưa chắc chắn sẽ đủ để dập tắt sự bất bình trong công chúng.
Ông Fedorov đã chúc mừng tân Tổng tư lệnh Drapatyi, mô tả ông ấy là "một làn gió mới" và nói thêm rằng: "Nhưng chúng ta cần phải tiến nhanh hơn nữa và viết nên những chương mới, sửa chữa tất cả những sai lầm trước đây".