Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelenskyy kể từ cuộc xung đột với Nga cách đây 300 ngày. Tổng thống Ukraine cho biết chuyến thăm nhằm tăng cường "khả năng phục hồi và phòng thủ" của Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục tấn công vào nguồn cung cấp năng lượng trong mùa đông.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 21 tháng 12 năm 2022. Ảnh: Reuters
Tổng thống Zelenskyy chuyển quà của một người lính cho Tổng thống Biden tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters
Tổng thống Zelenskyy được các quan chức Mỹ tiếp đón tại sân bay khi đặt chân lên đất Mỹ. Ảnh: Reuters
Trong cuộc tiếp đón Tổng thống Zelenskyy, ông Biden cho biết ông chưa bao giờ thấy NATO và Liên minh châu Âu đoàn kết hơn về Ukraine và nói rằng chính quyền Mỹ đang tiếp tục bàn về "các biện pháp trừng phạt vào Nga".
Trước đó, Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân Jill đã chào đón ông Zelenskyy trên bãi cỏ của Nhà Trắng trước khi hai nhà lãnh đạo phát biểu tại Phòng Bầu dục.
Cố vấn chính trị tổng thống, Mykhailo Podolyak, cho biết chuyến thăm cho thấy mức độ tin cậy cao giữa hai nước và cho ông cơ hội trình bày những loại vũ khí mà Ukraine cần trong cuộc xung đột với Nga.
Điều quan trọng là phải đích thân giải thích lý do tại sao chúng ta cần một số loại vũ khí. Đặc biệt là xe bọc thép, hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất và tên lửa tầm xa", ông Podolyak cho biết trong chuyến thăm.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, ông Biden sẽ cho công bố khoản hỗ trợ quân sự trị giá gần 2 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm cả hệ thống tên lửa Patriot để giúp nước này tự vệ trước các loạt tên lửa của Nga.
Tổng thống Ukraine sẽ còn tham gia họp báo chung với Tổng thống Mỹ và sau đó đến Đồi Capitol để phát biểu trong phiên họp chung của Thượng viện và Hạ viện Mỹ.
Cuộc chiến chưa thấy hồi kết
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Tư đã phát biểu tại một cuộc họp cuối năm cùng các chỉ huy quốc phòng hàng đầu, nói rằng các lực lượng Nga đang chiến đấu như những anh hùng; sẽ được trang bị vũ khí hiện đại, không tiếc chi phí và sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.
Chiến sự tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu nào có thể sớm kết thúc. Ảnh: Reuters
Điện Kremlin cho biết hôm thứ Tư rằng họ không thấy có cơ hội đàm phán hòa bình nào với Ukraine. Phát ngôn viên Dmitry Peskov nói rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ "làm leo thang thêm" cuộc xung đột.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã cung cấp khoảng 20 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm đạn dược, Hệ thống phòng không NASAMS và Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS). Dù vậy, Tổng thống Zelenskyy vẫn nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí.
Thượng viện Mỹ cũng vừa thông qua dự luật tài trợ chính phủ bao gồm 44,9 tỷ USD hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine và các đồng minh NATO. Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ huấn luyện quân sự, hậu cần và tình báo, cũng như để bổ sung các thiết bị của Mỹ gửi đến Ukraine.
Ngân hàng Thế giới hôm thứ Ba trước đó cũng cho biết họ đã phê duyệt gói tài trợ bổ sung cho Ukraine với tổng trị giá 610 triệu USD để giải quyết các nhu cầu cứu trợ và khôi phục khẩn cấp các cơ sở hạ tầng.
Huy Hoàng (theo Reuters, AP)