Tổng thống Zelenskyy: "Đàm phán là con đường duy nhất thoát khỏi xung đột"

(CLO) Hôm Chủ nhật (20/3), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tiếp tục kêu gọi đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, khi tuyên bố rằng đàm phán là cách duy nhất để "chấm dứt cuộc chiến này".

Tổng thống Zelenskyy nhấn mạnh rằng ông và Tổng thống Vladimir Putin là những bên duy nhất có thể đưa ra một thỏa thuận để chấm dứt cuộc giao tranh, hiện đã ở tuần thứ tư. Nhưng ông khẳng định rằng ông sẽ vạch ra ranh giới đỏ chống lại việc nhượng lại lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả hai khu vực ly khai ở phía đông.

tong thong zelenskyy dam phan la con duong duy nhat thoat khoi xung dot hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh AFP

Tổng thống Zelenskyy nói với hãng tin CNN: "Tôi đã sẵn sàng đàm phán với ông ấy. Tôi nghĩ nếu không có các cuộc đàm phán thì chúng tôi không thể kết thúc cuộc chiến này".

Việc Zelenskyy nhắc lại lời kêu gọi hòa đàm được đưa ra khi Ukraine cáo buộc Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào khu vực dân cư. Trước đó, phía Ukraine nói rằng một trường học đang là nơ trú ẩn cho khoảng 400 người ở thành phố Mariupol đã bị đánh bom.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: "Nếu chỉ có một phần trăm cơ hội để chúng ta dừng cuộc chiến này, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần nắm lấy cơ hội này... Đó là khả năng đàm phán, khả năng nói chuyện với ông Putin".

"Đối thoại là lối thoát duy nhất. Tôi nghĩ chỉ có hai chúng tôi, tôi và ông Putin, mới có thể đưa ra thỏa thuận về điều này", Zelenskyy nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo nếu nỗ lực đàm phán này thất bại thì cuộc xung đột có nguy cơ tiếp tục mở rộng.

Tháng trước, trong một động thái được coi là dẫn đến xung đột, Tổng thống Nga Putin đã công nhận 2 khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, Donetsk và Luhansk, là các quốc gia độc lập. Ông Putin sau đó đã đưa ra yêu cầu phía Ukraine thừa nhận 2 nhà nước ly khai nói trên như một phần trong các điều kiện để Nga kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.

Tuy nhiên, hôm Chủ nhật, ông Zelenskyy đã kiên quyết bác bỏ đề xuất nói trên trong bài phát biểu với CNN: "Họ không thể yêu cầu Ukraine công nhận một số lãnh thổ là các nước cộng hòa độc lập. Những thỏa hiệp này đơn giản là không thể. Chúng ta phải đưa ra một mô hình đàm phán mà Ukraine sẽ không đánh mất chủ quyền của mình, đó là toàn vẹn lãnh thổ".

Huy Hoàng (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: