Tổng thống Zelenskyy ra lệnh thành lập lực lượng UAV trong quân đội Ukraine

(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Ba (6/2) đã ra lệnh thành lập một lực lượng chuyên về máy bay không người lái (UAV) trong quân đội Ukraine, loại vũ khí mà ông và các quan chức quân sự cho là rất quan trọng trong cuộc xung đột với Nga.

Ông Zelenskyy đã ký một nghị định kêu gọi chính quyền và tổng tham mưu các lực lượng vũ trang "giải quyết các vấn đề về việc thành lập trong lực lượng vũ trang Ukraine một lực lượng riêng cho các hệ thống máy bay không người lái".

“Tôi vừa ký một sắc lệnh sẽ khởi động việc thành lập một nhánh riêng trong lực lượng vũ trang của chúng tôi – lực lượng hệ thống máy bay không người lái”, ông Zelenskyy nói.

"Năm nay phải mang tính quyết định về nhiều mặt. Và rõ ràng là trên chiến trường. Các hệ thống máy bay không người lái đã thể hiện tính hiệu quả trên đất liền, trong bầu trời và trên biển", Tổng thống Ukraine nói. 

Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết chi nhánh riêng biệt sẽ cung cấp “động lực mạnh mẽ” cho sự phát triển công nghệ của quân đội.

Ông Fedorov cho biết trong năm qua máy bay không người lái "về cơ bản đã thay đổi tình hình trên chiến trường. Chúng có hiệu quả trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga và hỗ trợ các cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine".

Theo sắc lệnh của ông Zelenskyy, kết quả nghiên cứu sẽ được đệ trình lên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia hoạch định chính sách.

Các quan chức chính phủ cho biết Ukraine đặt mục tiêu sản xuất hàng chục nghìn máy bay không người lái mỗi tháng. Không có số liệu về sản lượng hiện tại, nhưng kể từ khi bắt đầu chiến sự, việc sản xuất máy bay không người lái đã tăng vọt, với hàng chục công ty đang phát triển và sản xuất các mẫu khác nhau.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valeriy Zaluzhnyi cho biết trong một bình luận cho CNN tuần trước rằng máy bay không người lái rất quan trọng trong cuộc xung đột với Nga.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: