Tổng thư ký LHQ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2

(CLO) Ông Antonio Guterres, ứng cử viên duy nhất cho vị trí hàng đầu của Liên Hợp Quốc, đã nhậm chức nhiệm kỳ 2 dài 5 năm vào hôm qua (18/6), sau khi được Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 thành viên nhất trí bầu lại.
Với tư cách là tổng thư ký, Guterres đã ủng hộ hành động khí hậu, vắc xin COVID-19 cho tất cả mọi người và hợp tác kỹ thuật số @ Reuters

Với tư cách là tổng thư ký, Guterres đã ủng hộ hành động khí hậu, vắc xin COVID-19 cho tất cả mọi người và hợp tác kỹ thuật số @ Reuters

Bài liên quan

LHQ cảnh báo có hàng nghìn người chết đói ở Myanmar

LHQ sẵn sàng tiếp tục công việc của Bộ tứ Trung Đông

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về tình hình bất ổn ở Trung Đông

Ông Guterres phát biểu trước Đại hội đồng sau khi tuyên thệ nhậm chức rằng: “Tôi sẽ cống hiến hết sức mình để đảm bảo sự nở rộ của lòng tin giữa các quốc gia lớn và nhỏ, xây dựng cầu nối và tham gia không ngừng vào việc xây dựng lòng tin".

Người đàn ông 72 tuổi người Bồ Đào Nha, ứng cử viên duy nhất cho ngôi vị cơ thể hàng đầu thế giới, cho biết hôm thứ Sáu (18/6) rằng ông “khiêm tốn và tràn đầy năng lượng” bởi sự hỗ trợ, đồng thời nói thêm rằng “chủ đề thúc đẩy” của nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ là “phòng ngừa trong tất cả các khía cạnh - từ xung đột, biến đổi khí hậu, đại dịch đến nghèo đói và bất bình đẳng”.

Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên hồi đầu tháng đã khuyến nghị Đại hội đồng tái bổ nhiệm Guterres. Nhiệm kỳ thứ hai của ông chính thức bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Ông Guterres kế nhiệm ông Ban Ki-moon vào tháng 1/2017, chỉ vài tuần trước khi Donald Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Phần lớn nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thư ký Guterres tập trung vào việc xoa dịu Trump, người đặt câu hỏi về giá trị của LHQ và chủ nghĩa đa phương.

Washington là nước đóng góp tài chính lớn nhất của Liên hợp quốc, chịu trách nhiệm về 22% ngân sách thường xuyên và khoảng một phần tư ngân sách gìn giữ hòa bình. Tổng thống Joe Biden, người nhậm chức vào tháng Giêng, đã bắt đầu khôi phục các khoản tài trợ mà người tiền nhiệm cắt giảm cho các cơ quan Liên hợp quốc và tái tham gia với cơ quan thế giới.

Trong số những người hoan nghênh Guterres tái đắc cử, có Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ông Blinken gọi Tổng thư ký Guterres là người “định hướng kết quả” và “nhà lãnh đạo có năng lực trong một vai trò đòi hỏi sự khắt khe”.

Hoa Kỳ “mong muốn tiếp tục mối quan hệ bền chặt và mang tính xây dựng của chúng ta… khi chúng ta thúc đẩy nhiệm vụ cấp bách là mang lại một thế giới hòa bình hơn và tương lai thịnh vượng”, Ngoại trưởng Blinken nói và nhấn mạnh, “Liên hợp quốc là một mỏ neo không thể thiếu của hệ thống đa phương, nơi các quốc gia cùng nhau đối phó với những thách thức chưa từng có như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, nhân quyền, phát triển, di cư và khủng hoảng nhân đạo”.

Về phần mình, bà Merkel ca ngợi cam kết của ông Guterres đối với các giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột, bảo vệ khí hậu và “các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề toàn cầu” trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình và cảm ơn ông đã giúp thành lập cơ sở COVAX để cung cấp vắc xin COVID-19 cho các nước nghèo hơn.

Bà nói: “Đại dịch COVID đã cho chúng ta thấy rằng khả năng của Liên hợp quốc để phản ứng nhanh với những thách thức hiện tại là rất cần thiết".

Ông Guterres là thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 1995 đến năm 2002 và là người đứng đầu cơ quan người tị nạn của Liên hợp quốc từ năm 2005 đến năm 2015. Với tư cách là Tổng thư ký, ông đã ủng hộ hành động khí hậu, vắc xin COVID-19 cho tất cả mọi người và hợp tác kỹ thuật số.

Khi ông đảm nhận cương vị người đứng đầu LHQ, cơ quan thế giới đang phải vật lộn để chấm dứt chiến tranh và đối phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria và Yemen. Những xung đột đó vẫn chưa được giải quyết, và Guterres hiện cũng đang phải đối mặt với những tình huống khẩn cấp ở Myanmar và vùng Tigray của Ethiopia.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: