WHO: Biến thể Delta của virus Corona đang thống trị toàn cầu

(CLO) Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể Delta của COVID-19 lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ đang trở thành biến thể trội toàn cầu của căn bệnh này.
Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Soumya Swaminathan tham dự cuộc họp báo do Hiệp hội phóng viên Liên hợp quốc tại Geneva (ACANU) - Ảnh: Reuters

Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Soumya Swaminathan tham dự cuộc họp báo do Hiệp hội phóng viên Liên hợp quốc tại Geneva (ACANU) - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

WHO cảnh báo virus Corona vẫn có nguy cơ bùng phát

WHO: Tình trạng lây nhiễm Covid nhanh hơn việc phân phối vắc xin trên toàn cầu

Tổng giám đốc WHO kêu gọi Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc COVID-19

Bà Soumya Swaminathan phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18/6: “Biến thể Delta đang trên đường trở thành biến thể thống trị trên toàn cầu vì khả năng lây truyền tăng lên”.

Vương Quốc Anh đã báo cáo sự gia tăng mạnh về các ca nhiễm với biến thể Delta, trong khi quan chức y tế công cộng hàng đầu của Đức dự đoán nó sẽ nhanh chóng trở thành biến thể thống trị trong nước mặc dù tỷ lệ tiêm chủng tăng.

Trong khi đó, Moscow cũng báo cáo số ca nhiễm COVID-19 chú yếu là biến thể Delta tăng vọt, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng thứ ba. Điện Kremlin cho rằng thái độ miễn cưỡng tiêm vắc xin và chủ nghĩa vô chính phủ là nguyên dân dẫn đến sự gia tăng kỷ lục các ca nhiễm mới ở Moscow.

Nhà khoa học Soumya Swaminathan cũng bày tỏ sự thất vọng về thất bại của ứng cử viên vắc xin CureVac trong một thử nghiệm để đáp ứng tiêu chuẩn hiệu quả của WHO, đặc biệt là khi các biến thể có khả năng lây truyền cao thúc đẩy nhu cầu về các loại vắc xin mới, hiệu quả.

Công ty CureVac của Đức trong tuần này báo cáo loại vắc xin của họ chỉ chứng minh được hiệu quả phòng bệnh là 47%, không đạt được tiêu chuẩn 50% của WHO.

Bà Swaminathan cho biết thế giới đã mong đợi nhiều hơn từ ứng cử viên của CureVac khi cho rằng các loại vắc xin sử dụng công nghệ mRNA tương tự của Pfizer và BioNTech và Moderna đã công bố tỷ lệ hiệu quả cao nhất 90%.

“Chỉ vì là một loại vắc xin mRNA khác, chúng ta không thể cho rằng tất cả các vắc-xin mRNA đều giống nhau, bởi vì mỗi loại có một công nghệ hơi khác nhau”, bà Swaminathan nói và thêm rằng sự thất bại bất ngờ đã nhấn mạnh giá trị của các thử nghiệm lâm sàng mạnh mẽ để kiểm tra các sản phẩm mới.

Các quan chức của WHO cho biết châu Phi vẫn là một khu vực đáng lo ngại, mặc dù nó chỉ chiếm khoảng 5% số ca nhiễm mới toàn cầu và 2% số ca tử vong

Người đứng đầu chương trình các trường hợp khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết, số ca mắc mới ở Namibia, Sierra Leone, Liberia và Rwanda đã tăng gấp đôi trong tuần trước, trong khi việc tiếp cận vắc xin vẫn còn rất ít.

"Đó là một quỹ đạo rất, rất đáng quan tâm", Ryan nói. "Thực tế phũ phàng là trong thời đại có nhiều biến thể, với khả năng lây truyền ngày càng tăng, chúng ta đã để lại những vùng dân cư rộng lớn, dân số dễ bị tổn thương của châu Phi, không được bảo vệ bằng vắc-xin".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: