Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về tình hình bất ổn ở Trung Đông

Thứ tư, 12/05/2021 10:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn trong ngày hôm nay (12/5) về tình hình xung đột chết người đang diễn ra giữa Israel và Palestine, phiên họp thứ hai như vậy trong ba ngày, các nguồn tin ngoại giao cho biết hôm thứ Ba (11/5).

Người Palestine tổ chức tang lễ cho Mousa Hassouna, người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Israel trong một cuộc biểu tình - Ảnh: AFP

Người Palestine tổ chức tang lễ cho Mousa Hassouna, người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Israel trong một cuộc biểu tình - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Cuộc họp kín đã được yêu cầu bởi Tunisia, Na Uy và Trung Quốc. Hôm thứ Hai (10/5), cuộc họp được tổ chức lần đầu tiên và đã kết thúc mà không có tuyên bố chung, khi Hoa Kỳ bày tỏ sự miễn cưỡng thông qua dự thảo tuyên bố do Na Uy đề xuất “vào thời điểm này”.

Theo AFP, văn bản này sẽ kêu gọi Israel “ngừng các hoạt động định cư, phá dỡ và trục xuất” kể cả ở phía đông Jerusalem.

Trong tuyên bố, các thành viên Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ “mối quan tâm nghiêm trọng về việc leo thang căng thẳng và bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem” mà Israel sáp nhập và coi là một phần thủ đô của mình.

Được hỏi hôm thứ Ba (11/5) rằng liệu Hoa Kỳ có dỡ bỏ phản đối tuyên bố như vậy của Hội đồng Bảo an hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price đã từ chối trực tiếp giải quyết câu hỏi.

Ông nói: “Chúng tôi muốn thấy rằng các bước đi, cho dù chúng xuất phát từ chính phủ Israel, Chính quyền Palestine hay Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, không phải để leo thang hoặc kích động, mà là để giảm leo thang”.

Một chiếc xe bị trúng rocket ở thành phố Lod của Israel - Ảnh: AFP

Một chiếc xe bị trúng rocket ở thành phố Lod của Israel - Ảnh: AFP

Ngày hôm qua (11/5), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết leo thang phải dừng lại.

“Lực lượng an ninh Israel phải kiềm chế tối đa và điều chỉnh việc sử dụng vũ lực, đồng thời cho biết thêm rằng“ việc phóng tên lửa và súng cối bừa bãi vào các trung tâm dân cư của Israel là không thể chấp nhận được”, ông nói trong một tuyên bố.

Ít nhất 28 người Palestine ở Dải Gaza bị phong tỏa và 3 người Israel đã thiệt mạng do bạo lực leo thang.

Các cuộc đụng độ kéo dài nhiều đêm giữa những người biểu tình Palestine và cảnh sát Israel, đặc biệt là xung quanh khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa vào đêm thứ Hai (10/5) đã kích động một loạt các phản ứng mạnh mẽ từ hai phía, khi lực lượng Hồi giáo từ Gaza bắn rocket vào Israel trong khi quân đội nước này tiến hành các cuộc không kích để trả đũa.

Xung đột kéo theo bạo lực leo thang đã khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Cuối ngày hôm qua (11/5), thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Lod sau khi bạo loạn hàng loạt nổ ra trong bối cảnh chiến sự giữa Israel và Hamas, đồng thời khẳng định các nhóm vũ trang Hamaz và Hồi giáo Jihad “sẽ phải trả giá”.

Chấn Phong

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h