Toyota vừa công bố triệu hồi 55.405 xe hybrid tại thị trường Mỹ do nguy cơ liên quan đến bộ biến tần, trong đó có Camry Hybrid, mẫu sedan bán chạy nhất nước này, và Corolla Cross Hybrid.
Nguyên nhân bắt nguồn từ một lỗi nhỏ trong quá trình lắp ráp tại nhà máy của Denso ở bang Tennessee, nơi một bu lông bên trong bộ biến tần có thể bị siết chưa đủ lực và rơi ra khỏi vị trí thiết kế.
Theo Toyota, trong khoảng 84 ngày từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 11 năm 2025, một thiết bị lắp ráp tại nhà máy của Denso đã được cài đặt sai lực siết. Điều này khiến bu lông có khả năng tuột khỏi ren và rơi vào bảng mạch điện bên trong bộ biến tần.
Khi xảy ra tình trạng này, xe có thể mất lực kéo trong quá trình vận hành hoặc phát sinh nguy cơ chập mạch, sinh nhiệt và dẫn tới cháy khi xe đang bật điện.
Điểm đáng chú ý là toàn bộ Camry đời 2025 tại Mỹ đều sử dụng hệ truyền động hybrid, do Toyota đã loại bỏ hoàn toàn phiên bản động cơ xăng truyền thống. Điều đó đồng nghĩa với việc người mua không còn lựa chọn nào khác để tránh rủi ro liên quan tới hệ thống hybrid, khác với các đời trước vốn tồn tại song song hai cấu hình động cơ.
Toyota cho biết chưa xác định được chính xác bao nhiêu xe trong diện triệu hồi thực sự gặp lỗi. Hãng đã ghi nhận hàng chục báo cáo kỹ thuật và một số yêu cầu bảo hành, trong đó có trường hợp xe bị hỏng hoàn toàn và phải thay thế bộ biến tần.
Tính đến nay, chưa ghi nhận vụ cháy hay tai nạn nào liên quan, song tổng giá trị các xe bị ảnh hưởng được ước tính lên tới hàng tỷ USD.
Việc khắc phục đang được triển khai dần tại các đại lý, song trong thời gian chờ sửa chữa, thông tin triệu hồi đã phần nào ảnh hưởng tới hình ảnh bền bỉ vốn là nền tảng thương hiệu của Camry suốt nhiều thập kỷ.
Sự cố cũng cho thấy thách thức mới của ngành ô tô trong kỷ nguyên điện hóa, khi chỉ một sai sót nhỏ từ nhà cung cấp có thể tác động đồng loạt tới hàng chục nghìn xe sử dụng chung công nghệ và linh kiện.