Dữ liệu thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, đã có đến 1.503 chiếc xe Toyota Veloz Cross được bán ra thị trường trong tháng 4 vừa qua, đạt tỷ lệ tăng trưởng đến 109% so với tháng liền trước. Con số này không chỉ giúp Veloz Cross vượt mặt đối thủ Mitsubishi Xpander một chặng dài mà còn dẫn đầu doanh số toàn thị trường ở mảng xe động cơ xăng.
Trái ngược với Veloz Cross, mẫu xe từng một thời làm mưa làm gió trên thị trường là Mitsubishi Xpander lại lao dốc nặng về doanh số bán hàng. Cụ thể, chỉ có 1.273 chiếc xe Xpander được người tiêu dùng Việt Nam đặt mua trong tháng 4/2026, sụt giảm đến 27,8% so với tháng 3.
Mẫu xe Hyundai Stargazer cũng là trường hợp hiếm hoi tăng trưởng doanh số, qua đó vượt Kia Carens để leo lên vị trí thứ 3 ở phân khúc MPV đô thị cỡ nhỏ 5+2 chỗ ngồi. Thông tin chia sẻ từ liên doanh Hyundai Thành Công cho biết, đã có 416 chiếc Stargazer được bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 4, tăng nhẹ hơn 3,7% so với tháng liền trước.
Kể từ khi ra mắt phiên bản nâng cấp vào cuối tháng 3, mẫu xe Hyundai Stargazer đã bắt đầu hồi phục về doanh số nhờ mức giá bán lẻ thấp nhất phân khúc, trong khi thiết kế được làm mới và một số tiện nghi được bổ sung.
Ở nhóm cuối, mẫu xe Kia Carens đến từ Hàn Quốc đạt sản lượng bán hàng 374 chiếc, sụt giảm 26% so với tháng liền trước. Bám đuổi phía sau là Honda BR-V với lượng xe bán ra thị trường đạt 199 chiếc, sụt giảm đến 43,5%. Toyota Avanza ở vị trí áp chót với doanh số bán hàng 121 chiếc dù cũng đã ngược dòng tăng trưởng đến 63,5%.
Cám cảnh nhất là Suzuki XL7. Đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị công nghệ hybrid. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc XL7 được người tiêu dùng lựa chọn, bất chấp được hưởng xu hướng điện hóa đang tăng trưởng mạnh trên thị trường.
Thiết kế kém bắt mắt, khả năng vận hành yếu, trang bị tiện nghi chỉ ở mức cơ bản trong khi giá bán lẻ không thấp khiến cho Suzuki XL7 rơi vào vị thế ế ẩm nhất phân khúc. Trong tháng 4 vừa qua, Suzuki Việt Nam chỉ bán được vẻn vẹn 63 chiếc xe XL7, sụt giảm đến 67,9% so với tháng liền trước.
Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, Mitsubishi Xpander vẫn duy trì được vị thế dẫn đầu phân khúc với tổng lượng xe bán ra thị trường đạt 5.504 chiếc, tăng nhẹ 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mẫu xe MPV đô thị bán chạy thứ hai chính là Toyota Veloz Cross với tổng sản lượng bán hàng 3.678 chiếc, tăng trưởng đến 108% so với cùng kỳ năm 2025. Cú bứt tốc chóng mặt này giúp Veloz Cross ngày càng áp sát và nhiều khả năng sẽ sớm vượt qua đối thủ Xpander khi tính theo kỳ thống kê năm.
Các mẫu xe tiếp theo lần lượt là Kia Carens đạt 1.695 chiếc, Hyundai Stargazer đạt 1.385 chiếc, Honda BR-V đạt 905 chiếc, Suzuki XL7 đạt 842 chiếc và cuối cùng là Avanza Premio - “anh em song sinh” với Veloz Cross - đạt 321 chiếc.
| Sản lượng bán hàng phân khúc MPV cỡ nhỏ | |||
| Mẫu xe | 3/2026 | 4/2026 | Lũy kế 2026 |
| Toyota Veloz Cross | 719 | 1503 | 3678 |
| Mitsubishi Xpander | 1763 | 1273 | 5504 |
| Hyundai Stargazer | 401 | 416 | 1385 |
| Kia Carens | 505 | 374 | 1695 |
| Honda BR-V | 352 | 199 | 905 |
| Toyota Avanza Premio | 74 | 121 | 321 |
| Suzuki XL7 | 196 | 63 | 842 |
| - Đơn vị tính: xe - Nguồn số liệu: Hyundai Thành Công, VAMA | |||