TP. HCM: Công nhân ‘ngại’ gửi con vào trường mầm non công lập

(CLO) Không ít phụ huynh là công nhân đang rơi vào tình trạng "bế tắc" bởi mức lương ít ỏi không đủ gửi con vào trường mầm non tư thục. Còn việc gửi con vào trường công lại khó hơn, vì trường không nhận giữ sau 17h, nghỉ giữ trẻ vào thứ 7,...

Tăng ca, không thể đón con vào… giờ hành chính

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP. HCM, hiện thành phố có 16 khu chế xuất, khu công nghiệp với 776 trường mầm non, 1.177 nhóm, lớp độc lập tư thục. Đến nay đã có 24 trường mầm non ở vị trí liền kề và bên trong khuôn viên của các khu chế xuất, khu công nghiệp, cơ bản đáp ứng nhu cầu gửi con của công nhân. Tuy nhiên, nhiều công nhân không lựa chọn trường công để gửi con.

tp hcm cong nhan ngai gui con vao truong mam non cong lap hinh 1

Không ít phụ huynh là công nhân, vẫn còn đang chật vật chuyện gửi con vào trường mầm non. Ảnh minh họa

Bài liên quan

Học phí trường công bậc THCS và mầm non ở nội thành Hà Nội sẽ tăng gần gấp đôi

Tiêu điểm: Quá tải trường học - Nhìn từ câu chuyện bốc thăm vào học mầm non ở quận Hoàng Mai

Hà Nội dự kiến hỗ trợ học phí đối tượng cấp học mầm non và học sinh phổ thông

Bốc thăm để giành suất vào trường mầm non công lập: Cần giải pháp căn cơ lâu dài

Chị Thúy Kiều (ngụ TP. Thủ Đức, TP. HCM) chia sẻ, do làm công nhân, chị phải gửi con vào trường mầm non công lập Hiệp Bình Chánh để tiết kiệm chi phí, bởi học phí ở trường công sẽ rẻ hơn so với trường tư. Tuy nhiên, để nguồn thu lớn hơn phần chi, hai vợ chồng chị phải liên tục tăng ca nên thời gian đón con học về là rất muộn, so với các bạn đồng trang lứa.

“Nhiều lúc tới đón mà con khóc mếu máo, sớm nhất cũng 18h mới tan ca và đến đón dược. Vì mới lên thành phố nên giấy tờ cả nhà vẫn còn dưới quê. May mắn được chủ nhà trọ hỗ trợ đi đăng ký tạm trú dài hạn mới cho con vào trường công học”, chị Kiều nói.

Hơn hết, không chỉ gặp khó khăn vì trường công hoạt động tới 17h là nghỉ, phụ huynh còn “đau đầu” bởi phần lớn các trường đều nghỉ thứ 7, khiến các công nhân không biết phải gửi con ở đâu.

“Hơn 2 tháng gửi con ở trường công, vợ chồng tôi quyết định cho con học ở trường tư luôn. Chi phí có cao hơn gấp đôi nhưng cũng đỡ nghĩ được chút. Không biết lâu dài thế nào vì giá cả cái gì cũng tăng, vợ chồng tôi cũng chưa rõ sắp tới có gánh nổi chi phí cho con đi học, sinh hoạt trong gia đình không”, chị Kiều bộc bạch.

Đồng cảm với gia đình chị Thúy Kiều, anh Linh (quê An Giang) cũng vừa chạy đôn chạy đáo để chuyển trường cho con từ công lập sang tư thục. Là một công nhân, nhiều lúc anh tan ca rất muộn vào 20h nên việc gửi con ở trường công là điều không thể.

“Khi đến nơi thì cô giáo đã về hết, con thì khóc vì đói. Các cô cũng thương con lắm nên không thể trách được. Ở đây khác dưới quê vì ở dưới tôi còn nhờ cô giáo đưa con về nhà rồi tối đến đón sau. Ở thành phố thì người ta đâu có chịu. Một số trường họ nhận giữ trẻ khuya thì lại xa nơi mình ở, giá cao. Giờ cả nhà cũng đành chịu chứ nếu không gửi thì con mình ai giữ, chúng tôi cũng không quá thân thiết ai trên này nên cũng chưa dám tin tưởng gửi nhờ cho ai”, anh Linh thở dài.

Không chỉ mệt mỏi vì tìm trường cho con, mới đây, gia đình chị Tuyết Mai (ngụ huyện Bình Chánh) cũng quyết định sống xa con, gửi bé về quê cho ông bà chăm sóc vì không kham nổi chi phí cho con học trường tư.

“Gia đình tôi chuyển trọ 2 lần, mà đâu phải ở đâu chủ trọ họ cũng cho mình nhập hộ khẩu. Vậy nên khó cho con vào trường công lắm. Vào trường tư thì học phí đắt gấp đôi, là công nhân vừa mới lên lập nghiệp nên chúng tôi đâu thể chi trả nồi. Hiện tại chấp nhận gửi con về quê cho ông bà, sau này lựa tình hình rồi tính tiếp”, chị Mai nói.

Cần có chính sách phát triển trường công ở khu công nghiệp

Trước đó, tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP. HCM, bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhận định, công nhân khó gửi con vào các trường công nên phải gửi ở các hệ thống trường tư.

tp hcm cong nhan ngai gui con vao truong mam non cong lap hinh 2

Dù chi phí cao, không thể phủ nhận sự thật là các công nhân vẫn chọn trường mầm non tư thục để gửi con vì trường nhận trông trẻ ngoài giờ hành chính, làm việc cả thứ 7.

Được biết, các chuyên gia xác định có 2 nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là thời gian đón trẻ ở các trường công đa phần là 16h30, không phù hợp với công nhân. Hầu hết công nhân phải tăng ca tới khuya nên không thể đưa đón con như người làm giờ hành chính. Cùng với đó, trường công lập đòi hỏi cha mẹ trẻ phải có hộ khẩu, tạm trú dài hạn trong khi nhiều công nhân chưa đáp ứng được.

Theo các chuyên gia, Chính phủ cần có thêm nhiều chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển trường mầm non ngoài công lập tại các khu công nghiệp tại TP. HCM. Cơ quan quản lý cũng cần có những giải pháp để doanh nghiệp phải có thêm trách nhiệm trong việc xây dựng các cơ sở trường hợp cho con công nhân.

Đại diện Hội Phụ nữ TP. HCM cho biết, các xóm trọ quanh các khu công nghiệp có nhiều nhóm trẻ tự phát. Một người nhận giữ 3-5 trẻ cho công nhân. Để giúp các trẻ được an toàn, trước đây thành phố phối hợp các trường sư phạm mầm non mở lớp đào tạo ngắn hạn, dạy các kỹ năng chăm sóc trẻ cho những trường hợp này. Hiện, các địa phương duy trì một cô phụ trách mầm non kết nối, hỗ trợ các nhóm trẻ ở khu dân cư.

Phó chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức cũng cho rằng, Chính phủ cần có chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế khuyến khích đầu tư, phát triển trường mầm non ngoài công lập ở các khu công nghiệp. Chính quyền cần "luật hóa" trách nhiệm của doanh nghiệp sử dụng lao động trong đóng góp vào đầu tư trường học cho con công nhân.

Tính đến cuối năm học 2021-2022, TP. HCM có hơn 3.100 cơ sở giáo dục mầm non nhận gần 305.000 trẻ. Trong đó các địa bàn có khu chế xuất, công nghiệp như Tân Phú, Bình Tân, huyện Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh, TP .Thủ Đức... có hơn 770 trường và gần 1.180 nhóm lớp tư thục nhận hơn 142.000 trẻ.

TP. HCM có 17 khu chế xuất, khu công nghiệp với gần 278.000 công nhân, trong đó trên 53% là nữ và phần lớn trong độ tuổi sinh con. Tuy vậy, trong nội bộ và liền kề các khu công nghiệp chỉ mới có 24 trường mầm non, đáp ứng chỗ học cho gần 8.900 trẻ.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: