TP. HCM: Nhiều nhà hàng "xé rào" để mở cửa phục vụ ăn uống tại chỗ

Chỉ thị 18 của UBND TP. HCM quy định từ ngày 1/10 dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng chỉ được bán hàng mang đi, không được phục vụ tại chỗ.

tp hcm nhieu nha hang xe rao de mo cua phuc vu an uong tai cho hinh 1

Nhà hàng tại TP. HCM vẫn trong quá trình chờ đợt cho phép được phục vụ tại chỗ.

Tuy nhiên, để triển khai một số hoạt động trên tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ, vừa qua Sở Công thương TP. HCM đã có tờ trình. Trong đó, đề nghị UBND TP. HCM xem xét cho phép triển khai việc bán hàng ăn uống phục vụ tại chỗ, phù hợp một số quy định về an toàn phòng chống dịch.

Dù đang chờ TP. chấp thuận, nhưng những ngày qua có một số hàng quán trên địa bàn TP. HCM đã rục rịch phục vụ khách hàng tại chỗ.

Trao đổi với PV, anh N. - một quản lý tại nhà hàng trên trường Phạm Ngọc Thạch thông tin, nhà hàng đã mở cửa bán lại từ ngày 14/10. Tất cả đã đầy đủ, ổn định để phục vụ khách hàng.

Theo anh N. cho biết, "nhà hàng bên em hoạt động phải mở máy lạnh, bởi không mở máy lạnh thì ngột thở cả khách lẫn phục vụ; nhà hàng ăn nhậu mà không cho bán bia rượu thì làm gì mà có khách".

tp hcm nhieu nha hang xe rao de mo cua phuc vu an uong tai cho hinh 2

Nhiều thực khách ở TP. HCM đang chờ ngày được cùng bạn bè ngồi lai rai.

"Chỉ có điều, xe khi khách đi ô tô đến thì bọn em không để ở phía trước nhà hàng mà sắp xếp chỗ khác. Mình tế nhị chút là được. Anh cứ qua, bọn em tiếp đón bình thường", anh N. nói thêm. 

Cũng theo anh N., không chỉ có nhà hàng của anh mà một số nhà hàng khác trên địa bàn cũng đã mở cửa hoạt động trở lại. Khi mở cửa còn thông báo công khai trên facebook để khách hàng biết, ghé ủng hộ.  

Không "tế nhị" như một số nhà hàng ở Trung tâm TP. HCM, một số nhà hàng trên địa bàn quận 7 mở bán ăn uống công khai từ phòng lạnh lẫn ngoài sân vườn, bán từ sáng tới tối khuya. Điều đặc biệt, các nhà hàng này đều có diện tích mặt bằng lớn và có tiếng trong giới ăn nhậu như NH 7.X, H.D, S.Q, H., ... 

tp hcm nhieu nha hang xe rao de mo cua phuc vu an uong tai cho hinh 3

Một nhà hàng ở quận 7 đã mở cửa phục vụ khách hàng bình thường.

Không ngần ngại với phóng viên, anh H. (Q. 7) cho biết, mặt bằng thì trả tiền mỗi ngày, kéo dài mấy tháng, đuối lắm rồi. Giờ còn bảo chờ cho phép thì đến bao giờ mới được hoạt động trở lại. Ý thức phòng chống dịch bệnh thì bọn em cũng có quy định, đồng thời khách hàng họ cũng ý thức tự bảo vệ bản thân. "Nếu không may thì phải chịu thôi anh ạ", anh H. mệt mỏi.

Về phía khách hàng, anh B.Trọng (một người dân) cho biết, mấy tháng nhốt trong nhà đuối lắm rồi, giờ mở cửa tìm chỗ ăn cũng khó. Đi làm mà ko có chỗ ngồi để ăn bữa cơm cho đàng hoàng, nói gì là làm vài ly với bạn bè.

"Tìm được chỗ ngồi thì cũng phải biết chỗ, cũng phải là khách quen biết, làm vài ly thì phải vào nhà hàng lớn mới có", anh Trọng nói.  

Cũng là một nhà hàng khá lớn bán bia tươi trên đường Pasteur, ông Phan T. T. quản lý ở đây thông tin, nhà hàng chúng tôi chưa mở lại. 

tp hcm nhieu nha hang xe rao de mo cua phuc vu an uong tai cho hinh 4

Người dân TP. HCM mong chờ dịch qua nhanh để được gặp gỡ bạn bè.

Theo anh T., thứ nhất là TP chưa cho phép mở lại, mặt khác khi cho phép thì cũng còn nghe ngóng tình hình dịch bệnh. Mở lại mà phải đóng cửa tiếp thì mất công và tốn kém lắm. "Mặt khác, nhà hàng chúng tôi chỉ là điểm giao tiếp anh em bạn bè, quan hệ làm ăn chứ không vì mục đích lợi nhuận nên cũng không bất chấp để mở cửa", anh T. nói. 

"Phần lớn những nhà hàng mở cửa lúc này là những nhà hàng lớn và "chi cứng" cũng lớn. Nhà hàng nhỏ thì không mở lúc này được đâu. Nhiều nhà hàng muốn mở cửa phải chấp nhận rủi ro", ông Phan T. T. nói.

Trước đó, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi cho biết, TP. HCM sẽ mở dần dịch vụ ăn uống tại chỗ và một số dịch vụ khác tại vì nó là đặc điểm của TP. HCM và để người dân phát triển sinh kế. Tất nhiên, việc mở lại các dịch vụ này phải theo các bộ tiêu chí an toàn của từng lĩnh vực TP. đã quy định.

Chỉ thị 18 của UBND TP. HCM quy định từ ngày 1/10, nhiều ngành nghề, lĩnh vực được mở cửa hoạt động trở lại trừ quán bar, beer club, pub, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: