Sau 6 năm trì hoãn, dù chủ đầu tư cam kết đẩy tiến độ xây dựng để đưa vào hoạt động trong năm 2023, Trung tâm triển lãm quy hoạch TP. HCM (thuộc Khu đô thị Thủ Thiêm) vẫn đang “đóng băng”.
Bài liên quan
Người dân TP. HCM ‘thở phào’ vì cầu Long Kiểng sắp hết 'treo'
Xử lý các bất cập do ảnh hưởng của quy hoạch treo, không để xảy ra khiếu nại kéo dài
TP.HCM đề nghị Bộ GTVT về 2 dự án nhà ga đường sắt Bình Triệu và Thủ Thiêm bị treo 20 năm
Dự án treo 15 năm ở trung tâm TP.Thủ Dầu Một: Sẽ đấu thầu tìm nhà đầu tư mới
Trung tâm triển lãm quy hoạch TP. HCM có diện tích 18.000m2, được xây dựng tại khu đất giữa tuyến đường ven sông Sài Gòn và đường chính R1 (đại lộ Vòng Cung) trong Khu đô thị Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức với tổng phê duyệt đầu tư công trình gần 800 tỷ đồng.
Công trình cao 5 tầng, khởi công từ năm 2014. Tuy nhiên, đến nay, sau nhiều năm thi công, công trình vẫn chỉ là một khối bê tông trơ trọi, nằm giữa khu đất trống. Hiện tại, dự án mới chỉ hoàn thành được 80% tiến độ, dù theo kế hoạch ban đầu, công trình được đưa vào sử dụng năm 2016.
Trung tâm dự kiến sẽ có chức năng phục vụ trưng bày, triển lãm quy hoạch kiến trúc của thành phố, tổ chức sự kiện chuyên ngành, nơi giao lưu của giới chuyên môn, người dân và du khách. Theo thiết kế, trung tâm triển lãm có kiến trúc hai khối đặt nghiêng, chụm vào nhau, khối thép tạo thành hình tam giác. Nhưng bây giờ chỉ là tòa nhà bê tông trơ trọi giữa bãi cỏ.
Trước đó, tại buổi họp báo cuối tháng 5/2022, ông Huỳnh Xuân Thụ, Phó chánh văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. HCM cho biết, dự án chậm trễ nhiều năm do trong quá trình triển khai, chủ đầu tư và nhà thầu không thống nhất vật liệu xây dựng bao che (nhôm kính). Vướng mắc này làm nhiều gói thầu khác thuộc dự án không triển khai được, dù trang thiết bị đã nhập về.
Hiện dự án đã được chuyển qua chủ đầu tư mới là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP. HCM.
Quá trình thực hiện dự án này có nhiều khó khăn do những nhân sự thuộc chủ đầu tư cũ hiện đã nghỉ chỉ còn 8-9 người.
Vào tháng 6/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho biết, đã khởi động lại dự án qua các bước ban đầu như làm rào chắn, vệ sinh, làm thêm mái che để chuẩn bị triển khai hàng loạt trong thời gian tới. Hy vọng sắp tới chủ đầu tư mới sẽ làm việc với các đơn vị để tháo gỡ và cam kết phấn đấu hoàn thành trong năm 2023.
Dù có thông tin chủ đầu tư làm rào chắn, mái che để chuẩn bị thi công trở lại, nhưng đến nay đã qua 2 tháng công trình vẫn "bất động".
Đây cũng là một trong những dự án chậm tiến độ mà Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo gửi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. HCM, được rà soát từ năm 2015 đến nay.
Một số hình ảnh PV ghi nhận tại dự án:
Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, khu vực quanh dự án im lìm, thi thoảng chỉ nghe tiếng máy móc của các công trình gần đó.
Chủ đầu tư đã khởi động lại dự án, bố trí rào chắn, vệ sinh, làm mái che tạm trước khi công trình triển khai hàng loạt hạng mục trở lại.
Trung tâm triển lãm với kiến trúc khá đặc biệt, nằm tại khu vực quảng trường trung tâm được xem là công trình công cộng mang tính biểu tượng đầu tiên được xây dựng ở Khu đô thị Thủ Thiêm.
Hiện tại, toàn bộ công trình là những khối bê tông gắn khung sắt vẫn đang ngổn ngang, chưa có dấu hiệu thi công trở lại.
Bên trong chỉ có người bảo vệ công trình, một ít vật liệu, thiết bị nằm trơ trọi. Nhiều thiết bị đang còn lắp đặt dang dở.
Hệ thống thông gió, điện, PCCC được lắp đặt cơ bản ở các tầng.
Mảng tường bên ngoài đã chuyển thành màu đen. Thang cuốn lên xuống các tầng đang lắp đặt nhưng lại ngừng thi công, phủ bạt.
Nhiều hạng mục xung quanh công trình cũng đang bất động một thời gian dài, có dấu hiệu xuống cấp.
Khi khởi công xây dựng, xung quanh dự án Trung tâm triển lãm chưa có những đường giao thông liên kết, nhưng đến nay nhiều con đường đã hình thành.
Nhìn từ công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP. HCM), Trung tâm triển lãm quy hoạch TP. HCM như một khối bê tông trơ trọi tại Thủ Thiêm.
Hiện dự án đã được chuyển qua chủ đầu tư mới là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP. HCM.
Dù có thông tin chủ đầu tư làm rào chắn để chuẩn bị thi công trở lại, nhưng đến nay công trình vẫn "bất động"