Trải nghiệm âm nhạc độc đáo tại “Melodies of Triumph”

Hòa nhạc “Melodies of Triumph” đã mang đến những tầng hòa âm phong phú cả về cấu trúc lẫn cảm xúc. Âm nhạc cổ điển châu Âu hiện diện tinh tế giữa Thủ đô Hà Nội, trở thành một phần của nhịp sống thanh lịch nơi đây.

Sức sống mới của âm nhạc cổ điển

Tối 19/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, “Melodies of Triumph” mang đến một không gian âm nhạc được dàn dựng chỉn chu, nơi khán giả được nghe và “sống” trong từng lớp âm thanh. Chương trình có sự đồng hành của ROX Group và Ngân hàng TMCP MSB.

770-202604210655181.jpg
“Melodies of Triumph” mang đến trải nghiệm giao hưởng giàu cảm xúc.
770-202604210655182.jpg
Màn song tấu violin và oboe tạo nên cuộc đối thoại tinh tế trên sân khấu nhà hát Hồ Gươm.

Chương trình khởi đầu bằng concerto kép của Johann Sebastian Bach, với phần trình diễn của nghệ sĩ violin Chương Vũ, người được đánh giá cao bởi phong cách tinh tế, giàu chất thơ và nghệ sĩ oboe Wei Xiang, gương mặt trẻ giàu tiềm năng đến từ Singapore. Âm thanh của violon và oboe đã hòa quyện mà tạo nên một cuộc “đối thoại” giàu sắc thái, tinh tế và đầy tính gợi mở.

770-202604210655183.jpg
Màn song tấu Piano là một trong những điểm sáng đáng nhớ của chương trình.

Tiếp đó là màn song tấu piano của nghệ sĩ Nguyễn Trinh Hương và Nguyễn Huy Phương trong Concerto cho hai piano Re thứ, FP.61 của Francis Poulenc. Tác phẩm mang tinh thần dí dỏm, pha trộn tân cổ điển và jazz, mở ra một cuộc đối thoại sinh động giữa hai cây đàn piano và dàn nhạc.

Sự phối hợp giữa hai nghệ sĩ thể hiện rõ độ ăn ý khi liên tục đổi vai dẫn dắt, nâng đỡ, trong khi dàn nhạc không chỉ làm nền mà còn góp phần tạo chiều sâu cho cuộc đối thoại âm nhạc.

Sau giờ nghỉ, bản Giao hưởng số 4 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky mở ra một không gian cảm xúc mãnh liệt hơn. Chủ đề “định mệnh” được khắc họa rõ nét qua những lớp âm thanh khi dồn dập, khi dằn vặt, rồi vỡ òa, tạo nên một cao trào xuyên suốt và lan tỏa mạnh mẽ trong khán phòng.

Dẫn dắt toàn bộ chương trình là nhạc trưởng Franz Schottky. Với kinh nghiệm từng hợp tác cùng nhiều dàn nhạc quốc tế như Jerusalem Symphony Orchestra, Orchestra dell'Arena di Verona, Orchestra Sinfonica Siciliana hay Moravian Philharmonic Orchestra Olomouc, ông mang đến một phong cách chỉ huy rõ ràng, tiết chế nhưng giàu nội lực. Điều mở ra nhiều khoảng không cho cảm xúc lan tỏa.

770-202604210655184.jpg
Nhạc trưởng Franz Schottky - người kể chuyện bằng cây đũa chỉ huy.

Một người xem chia sẻ rằng phong cách chỉ huy của nhạc trưởng Franz Schottky - “duyên dáng, linh hoạt và không bị đóng khung”. Cũng theo khán giả này, chương trình giữ được sự trọn vẹn và mạch lạc, với các tuyến giai điệu dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc khác nhau, phản ánh rõ phong cách riêng của ba nhà soạn nhạc từ Baroque, tân cổ điển đến Lãng mạn. “Không cần quá nhiều điểm nhấn riêng lẻ, toàn bộ đêm nhạc vẫn giữ được sức hút như một hành trình liền mạch và dễ cảm nhận”, khán giả nhận xét.

Kiến tạo vươn xa cùng tinh hoa nghệ thuật

“Melodies of Triumph” khép lại, nhưng dư âm còn ở lại không chỉ trong những giai điệu của Bach, Tchaikovsky hay Poulenc. Nó còn nằm ở cảm giác về một Hà Nội đang thay đổi khi nghệ thuật dần trở nên gần gũi hơn và những không gian như Nhà hát Hồ Gươm trở thành điểm hẹn của một lối sống mới.

770-202604210655185.jpg
Việc đồng hành cùng hòa nhạc“Melodies of Triumph” tiếp nối hành trình ROX Group kiến tạo vươn xa cùng tinh hoa nghệ thuật.

Đằng sau những thay đổi đó có bóng dáng của những doanh nghiệp như ROX Group trong vai trò đồng hành với nỗ lực đưa nghệ thuật trở thành một trải nghiệm trong hệ sinh thái lấy con người làm trung tâm.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm Kiến tạo - Vươn xa của ROX Group. Từ một doanh nghiệp sản xuất, ROX đã phát triển thành tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực như phát triển đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ và năng lượng.

Kiên định với sứ mệnh “Sáng tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống”, Tập đoàn từng bước mở rộng cách tiếp cận, đặt con người và chất lượng sống ở vị trí trung tâm. Trong đó, đời sống tinh thần với những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật được xem là một phần không thể tách rời của quá trình phát triển.

Chính vì vậy, từ năm 2025, ROX Group bắt đầu đẩy mạnh việc đồng hành cùng các chương trình nghệ thuật hàn lâm, đồng thời chủ động tổ chức nhiều hoạt động âm nhạc và sự kiện cộng đồng tại các khu đô thị.

Cách tiếp cận này không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm sống, mà còn góp phần định hình một cộng đồng cư dân có sự kết nối, có gu thẩm mỹ và có nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng rõ nét. Ở đó, nghệ thuật không còn là một “điểm đến” riêng biệt, mà trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống.

Với ROX Group, hành trình kiến tạo không chỉ là mở rộng không gian sống, mà còn là mở rộng chiều sâu của đời sống. Đó là nơi những giá trị đẹp - chất dần hiện diện trong từng trải nghiệm cụ thể của cộng đồng, nâng tầm chuẩn sống, chuẩn hưởng thụ của cư dân.

Việc đồng hành cùng “Melodies of Triumph” tiếp nối hành trình ROX Group kiến tạo vươn xa cùng tinh hoa nghệ thuật. Khi những giá trị của âm nhạc hàn lâm được đưa đến gần hơn với công chúng, nghệ thuật không còn là một không gian tách biệt, mà trở thành trải nghiệm có thể chạm tới, có thể sống cùng.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: