Trải nghiệm "Hương vị mùa hè" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(CLO) Diễn ra từ ngày 1- 31/7/2019, với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng, thân quen gắn liền với các nét đẹp của đồng bào dân tộc, chương trình "Hương vị mùa hè" Là chuỗi các hoạt động bổ ích trong những ngày hè của các em thiếu nhi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội).

“Hương vị mùa hè”  với các hoạt động gần gũi, thân quen gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày, góp phần tạo sân chơi bổ ích ngày hè cho mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi và giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc cùng các hoạt động trải nghiệm tại "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Các em thiếu nhi sẽ được trải nghiệm cuộc thi vẽ tranh

Các em thiếu nhi sẽ được trải nghiệm cuộc thi vẽ tranh "Em yêu làng em”. (Ảnh minh họa). Ảnh: ĐCSVN

Hoạt động tháng 7 có sự tham gia của gần 100 đồng bào của 13 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Bahnar, Xê Đăng, Raglai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 12 địa phương, với các điểm nhấn của các địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sóc Trăng).

Chương trình "Hương vị mùa hè" diễn ra với các hoạt động phong phú và đa dạng. Điểm nhấn là các hoạt động trải nghiệm "Ngày hè của em"gồm các hoạt động trưng bày giới thiệu các hoạt động trẻ thơ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2016, 2017, 2018; Cuộc thi viết chữ đẹp “Nét chữ, nết người”; Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu làng em” và một số trò chơi dân gian của trẻ thơ như chơi ô ăn quan, đánh chắt chơi chuyền, làm diều…

Bên cạnh đó, chương trình còn diễn ra hoạt động trình diễn, giới thiệu về nhạc cụ truyền thống, được trải nghiệm và học thử các nhạc cụ; tham gia các trò chơi dân gian như: đánh cù của dân tộc Mông; đẩy gậy của dân tộc Mường; tó má lẹ của dân tộc Thái; ném vòng của dân tộc Cơ Tu; đi cà kheo, thả diều; tổ chức không gian đọc sách, truyện cho thiếu nhi và du khách; tái chế các vỏ chai nhựa thành các vật dụng hữu ích, trang trí…tham gia cuộc thi “Một hành động nhỏ với rác thải nhựa lớn”.

Một số trò chơi dân gian sẽ được tổ chức vào dịp này tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.Ảnh: Báo ANTD

Một số trò chơi dân gian sẽ được tổ chức vào dịp này tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.Ảnh: Báo ANTD

Cũng vào dịp này, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam còn diễn ra các hoạt động chuyên đề "Nét đẹp dân gian qua nghề dệt truyền thống”… Tại Làng, đồng bào các dân tộc hằng ngày vẫn giữ gìn và phát triển nghề dệt thủ công truyền thống. Sự khéo léo, chăm chỉ của các nghệ nhân đồng bào dân tộc đã tạo nên những nét đẹp, những sắc màu riêng và không gian trải nghiệm cho du khách tại Làng như dân tộc Thái, dân tộc Mường, dân tộc Khơ Mú với nghề dệt thổ cẩm truyền thống; dân tộc Mông với nghề se lanh dệt vải; dân tộc Tà Ôi với nghề dệt Zèng - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận; dân tộc Ê Đê, dân tộc Bahnar với nghề dệt theo truyền thống Tây Nguyên..

Các ngày trong tuần và các dịp cuối tuần, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam còn diễn ra các hoạt động tái hiện cuộc sống hằng ngày của đồng bào các dân tộc thiểu số; giới thiệu các nghề truyền thống (đan lát, chế tác nhạc cụ) và các trò chơi dân gian: nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn, đánh đu, đi cầu Kiều, tó má lẹ... để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách tham quan.

P.V

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: