Tranh cãi lớn khi Mỹ hủy bỏ hầu hết các hợp đồng viện trợ nước ngoài

Trong một tài liệu nộp lên tòa án liên bang tại Washington, D.C., chính quyền ông Trump nói rằng họ đã hoàn tất việc chấm dứt phần lớn các hợp đồng và khoản viện trợ nước ngoài của USAID và Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền cũng thừa nhận không thể đáp ứng thời hạn do thẩm phán Amir Ali đặt ra để thanh toán các khoản công việc đã hoàn thành trước đó.

tranh cai lon khi my huy bo hau het cac hop dong vien tro nuoc ngoai hinh 1

USAID cung cấp viện trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ y tế và đảm bảo an ninh lương thực tại hơn 100 quốc gia. Ảnh: US Embassy New Zealand

Theo một bản ghi nhớ nội bộ, chính quyền ông Trump đang cắt giảm hơn 90% hợp đồng viện trợ nước ngoài của USAID và tổng cộng 60 tỷ USD hỗ trợ của Mỹ trên toàn thế giới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các tổ chức hợp tác hoặc nhận tài trợ từ USAID và Bộ Ngoại giao Mỹ đã đệ đơn kiện, cáo buộc hai cơ quan này đóng băng bất hợp pháp toàn bộ khoản thanh toán viện trợ nước ngoài.

Mặc dù thẩm phán Amir Ali đã ban hành lệnh hạn chế tạm thời vào ngày 13/2 yêu cầu giải phóng các khoản thanh toán, và sau đó đưa ra nhiều lệnh khác buộc chính quyền tuân thủ, các khoản tiền này vẫn bị giữ lại phần lớn. Thời hạn cuối cùng để thực hiện là tối thứ Tư (26/2). Tuy nhiên, luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ lập luận rằng chính quyền có quyền tạm dừng các thỏa thuận để xem xét liệu chúng có phù hợp với chính sách của mình hay không.

Trong tài liệu mới nhất, chính quyền ông Trump cho biết quá trình xem xét đã hoàn tất. USAID đã quyết định hủy gần 5.800 hợp đồng và giữ lại hơn 500, trong khi Bộ Ngoại giao hủy khoảng 4.100 hợp đồng và duy trì khoảng 2.700 hợp đồng.

Ngoại trưởng Marco Rubio đã chỉ đạo “đẩy nhanh thanh toán” các hóa đơn quá hạn của nguyên đơn cho công việc trước ngày 24/1 mà không cần quy trình kiểm tra thông thường, như một nỗ lực thiện chí tuân thủ lệnh của thẩm phán Ali. Dù một phần tiền sẽ được chi trả vào thứ Tư, việc thanh toán đầy đủ có thể mất vài tuần.

Đồng thời, chính quyền đã yêu cầu Tòa Phúc thẩm Wasington D.C. tạm hoãn lệnh của thẩm phán Ali trong khi chờ xem xét kháng cáo.

Cao Phong (theo BBC, CNN, Reuters)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: