Tranh cãi về thay đổi chương trình giáo dục 'cực đoan' của chính quyền mới tại Syria

(CLO) Chính phủ lâm thời mới của Syria đang đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ sau khi công bố các thay đổi đối với chương trình giáo dục, đặc biệt là những sửa đổi được cho là mang khuynh hướng Hồi giáo cực đoan.

Danh sách thay đổi, được công bố trên trang Facebook chính thức của Bộ Giáo dục Syria, đã gây tranh cãi khi thay cụm từ "con đường tốt lành" thành "con đường Hồi giáo" và "những kẻ đã đi lạc đường và bị nguyền rủa" thành "người Do Thái và người Thiên Chúa giáo". Những thay đổi này dựa trên cách diễn giải bảo thủ về Kinh Qur'an.

Ngoài ra, định nghĩa về "liệt sĩ" cũng bị sửa đổi, từ việc chỉ người hy sinh vì quê hương sang hy sinh "vì Chúa". Một số chương học, như phần về "nguồn gốc và sự tiến hóa của sự sống", đã bị loại bỏ hoàn toàn. Những sửa đổi này sẽ áp dụng cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu chúng đã được triển khai hay chưa.

tranh cai ve thay doi chuong trinh giao duc cuc doan cua chinh quyen moi tai syria hinh 1

Bộ Giáo dục Syria đã gây tranh cãi khi công bố những thay đổi về chương trình giảng dạy. Ảnh: GI

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ, đặc biệt là trước các thay đổi liên quan đến tôn giáo. Một số cho rằng chính phủ lâm thời không có quyền sửa đổi chương trình giảng dạy khi chưa có hiến pháp mới.

Những chỉ trích tập trung vào việc chương trình giảng dạy bị xem là công cụ để thúc đẩy khuynh hướng tôn giáo, thay vì duy trì tính toàn diện như trước đây.

Trước làn sóng phản đối, Bộ Giáo dục Syria tuyên bố chưa có thay đổi chính thức nào được áp dụng và mọi sửa đổi sẽ do các ủy ban chuyên trách thực hiện. Bộ trưởng Nazir Mohammad al-Qadri khẳng định các điều chỉnh chủ yếu nhằm loại bỏ nội dung tôn vinh chế độ Assad và thay thế hình ảnh lá cờ cũ bằng cờ của cuộc cách mạng Syria.

Bộ này cũng cho biết họ đã sửa chữa một số "điểm không chính xác" trong chương trình giáo dục Hồi giáo trước đây, bao gồm cách diễn giải một số câu trong Kinh Qur'an. Tuy nhiên, Bộ trưởng al-Qadri cam kết rằng đạo Hồi và Thiên Chúa giáo sẽ tiếp tục được giảng dạy như các môn học riêng biệt, và hệ thống giáo dục tiểu học sẽ không thay đổi.

Chính phủ mới, được thành lập sau khi quân nổi dậy lật đổ chế độ Bashar al-Assad, đang trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, những thay đổi trong giáo dục làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp tôn giáo sâu sắc vào hệ thống nhà nước.

Nội các do Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lãnh đạo được coi là tạm thời cho đến khi tổ chức bầu cử, dự kiến có thể kéo dài đến năm 2029. Tuy nhiên, việc chuyển giao quyền lực vẫn còn mơ hồ, đặc biệt sau khi chính phủ tuyên bố chỉ giữ quyền kiểm soát đến tháng 3/2025.

Ngọc Ánh (theo CNN, New Arab)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: