Tranh cãi về việc nhà máy Trung Quốc đầu tư tại thị trấn Mỹ

(CLO) Một thị trấn nhỏ ở miền Trung Tây nước Mỹ đã trở thành tâm điểm trong cuộc cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Khi chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ bước vào tháng cuối cùng, cử tri phải đối mặt với câu hỏi quan trọng là ứng cử viên nào được trang bị tốt nhất để vượt qua những rủi ro và lợi ích từ đầu tư nước ngoài ngay trước cửa nhà họ.

tranh cai ve viec nha may trung quoc dau tu tai thi tran my hinh 1

Thị trấn Green Charter Township ở Michigan, Mỹ. Ảnh: CNA

Cộng đồng Thị trấn Green Charter, nằm ở bang Michigan, đang bị chia rẽ sâu sắc về đề xuất xây dựng một nhà máy sản xuất pin cho xe điện (EV). Dù dự án hứa hẹn mang lại hàng ngàn việc làm, những người phản đối lo ngại về mối quan hệ của công ty đứng sau nhà máy với Trung Quốc.

Với chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, cử tri phải đối mặt với câu hỏi quan trọng: liệu bà Kamala Harris hay ông Donald Trump sẽ giải quyết tốt hơn những rủi ro và cơ hội từ các khoản đầu tư nước ngoài này?

Thị trấn Green Charter có dân số hơn 3.000 người. Thường ngày, nơi đây rất yên bình, nhưng căng thẳng đã bùng nổ khi một nhà máy pin xe điện trị giá 2,4 tỷ USD của Gotion, một công ty của Trung Quốc, dự kiến được xây dựng. Nhà máy sẽ sản xuất các thành phần pin lithium cho xe điện và nằm gần trang trại của bà Lori Brock, người đang cùng bạn bè của mình đấu tranh để ngăn chặn dự án.

Brock bày tỏ: "Tôi nghĩ người Mỹ nên đầu tư vào các công ty Mỹ, chứ không phải các công ty Trung Quốc".

Một số bang của Mỹ đã cấm công ty và công dân Trung Quốc mua đất của họ. Tuy nhiên, Gotion, nhận được 800 triệu USD trợ cấp từ bang Michigan, đã sở hữu phần đất nơi dự kiến xây nhà máy.

Đầu tư của Trung Quốc đã trở thành chủ đề chính trị nóng bỏng ở Michigan. Ông Donald Trump, cựu Tổng thống và ứng cử viên Đảng Cộng hòa, đã cảnh báo rằng nhà máy này sẽ đặt người dân Michigan "dưới sự kiểm soát của Trung Quốc", đồng thời ông phản đối dự án này.

Ngược lại, bà Kamala Harris chỉ đề cập ngắn gọn về Trung Quốc trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng Dân chủ, khẳng định rằng bà sẽ đảm bảo nước Mỹ dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực như không gian và trí tuệ nhân tạo.

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, dự án nhà máy vẫn đang được xem xét pháp lý, và Gotion đã chuẩn bị sẵn sàng phát triển khu đất.

Không phải tất cả cư dân đều chống lại dự án. Một số người như Carlleen Rose và Jim Chapman, cho rằng nhà máy pin có thể mang lại sức sống mới cho thị trấn, đặc biệt khi nơi đây nằm trong một trong những quận nghèo nhất của Michigan. Tuy nhiên, việc ủng hộ dự án đã khiến Chapman bị mất chức giám sát viên của thị trấn, còn Rose cho biết cô cảm thấy lo sợ trước sự hung hăng trong các cuộc họp công cộng.

Dù họ không nhận bất kỳ lợi ích tài chính nào từ Gotion, cả Rose và Chapman đều không ủng hộ Trung Quốc và phủ nhận cáo buộc rằng công ty này sẽ theo dõi người Mỹ.

Cao Phong (theo CNA, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: