Trao 17 giải thưởng sáng tác ca khúc về dân tộc thiểu số

(CLO) Sáng 31/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất (khu vực phía Bắc và phía Nam), 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 6 giải Khuyến khích và 5 giải Mở rộng.

Giải Nhất thuộc về các tác phẩm “Tiếng vọng đại ngàn” của Cao Nam Cương và “Xuân mòn” của Nguyễn Ngọc Khuê.

trao 17 giai thuong sang tac ca khuc ve dan toc thieu so hinh 1

Ông Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo phát biểu tại Lễ tổng kết và Trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo cho biết, cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024 do Bộ Bộ VHTT&DL phát động góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo môi trường, điều kiện cho các tác giả, nhạc sĩ tìm tòi, sáng tạo những tác phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào văn nghệ quần chúng.

Cuộc thi cũng góp phần phát hiện bồi dưỡng tài năng nhất là người dân tộc thiểu số và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. 

Nội dung các tác phẩm dự thi phản ánh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ca ngợi tình đoàn kết, những thành tựu, đổi mới trong đời sống các dân tộc thiểu số, miền núi.

trao 17 giai thuong sang tac ca khuc ve dan toc thieu so hinh 2

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy trao Giải Nhất cho các tác giả.

“Chủ trương lớn của Nhà nước đã được đông đảo các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên hưởng ứng. Trong thời gian phát động (tháng 7-10/2024), Ban tổ chức đã nhận được 270 tác phẩm tham dự. Đặc biệt, nhiều tác giả đến từ khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ là nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống" - Trưởng Ban giám khảo nhấn mạnh. 

Cuộc thi do Bộ VHTT&DL tổ chức theo Quyết định số 1679 /QĐ-BVHTT&DL nhằm khuyến khích phong trào sáng tác nghệ thuật về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi; tìm kiếm những ca khúc có giá trị nghệ thuật, đặc sắc với tinh thần mới và nội dung lành mạnh mang đậm bản sắc văn hóa gắn với mỗi dân tộc để cung cấp cho phong trào hoạt động văn hóa nghệ thuật của các địa phương.

trao 17 giai thuong sang tac ca khuc ve dan toc thieu so hinh 3

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ trao giải.

Danh sách các tác phẩm đoạt giải:

Giải Nhất: “Tiếng vọng đại ngàn” của Cao Nam Cương, “Xuân mòn” của Nguyễn Ngọc Khuê.

Giải Nhì: “Đi về phía Mặt Trời” của Vàng Minh Dương, “Mùa vàng rực rỡ” của Hồ Trọng Tuấn.

Giải Ba: “Dân tộc Việt Nam” của Nguyễn Thương Thương, “Bao mùa rẫy nhớ anh” của Duy Thịnh.

Giải Khuyến khích: “Em có nghe tiếng khèn anh gọi” của Phạm Minh Thuận, “Tây Giang ngày mới” của Nguyễn Thái Phú, “Nghĩa tình người chiến sỹ mang quân hàm xanh” của Nguyễn Thế Thắng, “Tấm lòng cô gái S’tiêng” của Mai Văn Quảng, “Về chợ tình Minh Hóa” của Nguyễn Anh Trí, “Thanh niên quê tôi” của Dương Tấn Bình.

Giải Mở rộng: “Thương nhớ Châu Giang” của Quang Thanh Giang, “Huyền tích Khau Vai” của Đậu Hoài Thanh, “Niềm vui em đến trường” của Trần Thị Hường, “Sóc phum mở hội, ơn Đảng sáng ngời” của Trần Việt Nho, “Trường vùng cao thắp ước mơ đại ngàn” của Phan Huy Hà.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: