Trao 20 giải thưởng 'Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế'

(CLO) Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ 3 - Huế 2025 là sự kiện nghệ thuật đặc biệt, nhằm xây dựng “thương hiệu” cho nhiếp ảnh Việt Nam.

Chiều 10/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND TP Huế tổ chức Lễ trao giải thưởng và khai mạc triển lãm “Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế”.

Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ 3 là một trong những hoạt động chính của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025. Trong đó, hoạt động trọng tâm của Festival là triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế”.

11(3).jpg
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả. Ảnh: VH

Là sự kiện nhiếp ảnh mang tầm quốc tế, Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm xây dựng thương hiệu cho nhiếp ảnh Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ 3 có 6.076 tác phẩm của 415 tác giả gửi tham dự, trong đó có nhiều nghệ sĩ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Lào, Campuchia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh…

Hội đồng Nghệ thuật đã chọn được 200 tác phẩm của 133 tác giả để trưng bày triển lãm; trong đó, có 20 tác phẩm của 20 tác giả được trao Giải thưởng đồng hạng.

Danh sách giải thưởng năm nay có nhiều tác phẩm ấn tượng, tiêu biểu như “Sức hút Phú Quốc” (Lê Tuấn Anh - Việt Nam), “Tam Cốc mùa hoa súng” (Mai Thành Chương - Việt Nam), “Sông Hương ngày hội Điện Huệ Nam” (Lê Đình Hoàng - Việt Nam), hay “Thả đèn lúc hoàng hôn” (Gunaratne Madugodaralalage Thejapriya Bandu - Sri Lanka), “Festival Huế” (Nguyen Hai - Mỹ)…

Trước đó, hoạt động giao lưu, sáng tác ảnh được tổ chức từ ngày 23 đến 29/5/2025 tại TP Huế, quy tụ 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế, trong đó có 5 nhiếp ảnh gia quốc tế, 15 nhiếp ảnh gia thuộc các tỉnh, thành trong nước và 10 nhiếp ảnh gia của TP Huế.

Qua 6 ngày đi thực tế, các nghệ sĩ chụp được hàng nghìn bức ảnh đẹp về cảnh quan, cuộc sống, con người, văn hóa, nghệ thuật của TP Huế và quần thể di tích Cố đô Huế.

1(3).jpg
Công chúng tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: VH

Trong khuôn khổ Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ 3, nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra như giao lưu, sáng tác ảnh tại Huế với sự tham gia của 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài nước; triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” và “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”.

Triển lãm diễn ra từ ngày 10/9 - 20/9 tại Trung tâm nghệ thuật Điềm Phùng Thị (số 17 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, TP Huế); đồng thời được giới thiệu tại website của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: