Trao giải Cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu"

(CLO) Ngày 23/9, tại Hà Nội, NXB Giáo dục Việt Nam đã công bố và trao giải Cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu", nhân dịp chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập (1957-2022).

Cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu", được phát động từ cuối năm 2021, đã thu hút đông đảo các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên trên mọi miền Tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài.

trao giai cuoc thi sang tac trang sach toi yeu hinh 1

Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao Giải Nhất Bảng A cho các tác giả đoạt giải - Ảnh: Thanh Tùng

trao giai cuoc thi sang tac trang sach toi yeu hinh 2

Nhà thơ Trần Đăng Khoa trao Giải nhất bảng B cho tác giả Thân Thị Phương Thu với tác phẩm văn xuôi "Chuyện của cuốn sách" - Ảnh: Thanh Tùng

trao giai cuoc thi sang tac trang sach toi yeu hinh 3

Ông Phạm Văn Thắng, Ủy viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao cho các tác giả đoạt giải Ba - Ảnh: Thanh Tùng

trao giai cuoc thi sang tac trang sach toi yeu hinh 4

Tiết mục biểu diễn ca khúc "Trang sách hồng em yêu" – một tác phẩm đạt giải trong cuộc thi "Trang sách em yêu" - Ảnh: Thanh Tùng

Đối tượng tham gia cuộc thi được tổ chức thành hai bảng. Bảng A, dành cho các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà khoa học, nhà giáo, sinh viên, học sinh… không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, có quốc tịch Việt Nam. Bảng B dành cho các cán bộ, công nhân viên đã và đang công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tác phẩm gửi dự thi bao gồm các thể loại văn học và âm nhạc, tập trung vào một số chủ đề tiêu biểu. Đó là viết về sách giáo khoa, sách tham khảo và sách nói chung của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã định hướng, ảnh hưởng, tác động, tạo nên những thay đổi tích cực như thế nào đến cuộc sống, sự nghiệp của các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên nhiều thế hệ; thể hiện suy nghĩ, nhận xét, đánh giá... về sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, chuyên khảo, nâng cao dân trí, từ điển, sách giáo dục... đối với nhà trường, với việc giảng dạy - học tập của giáo viên và học sinh, đối với sự nghiệp giáo dục nói chung; con người và công việc của những người đã và đang công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Hội đồng giám khảo đã lựa chọn ra được những tác phẩm văn học và âm nhạc xuất sắc để trao giải ở hai bảng A và B. Tổng giá trị giải thưởng trên 200 triệu đồng gồm cúp biểu trưng, giấy chứng nhận và tiền mặt.

Ở bảng A, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất (15 triệu đồng/giải); 3 giải Nhì (10 triệu đồng/giải); 4 giải Ba (7 triệu đồng/giải) và 5 giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải). Hai tác phẩm đoạt giải Nhất gồm: "Ông bảo vệ già nơi nhà xuất bản" (thể loại văn xuôi) của tác giả Nguyễn Trọng Hưng và "Trang sách quê hương" (ca khúc) của tác giả Trần Hoàng Tiến.

Bảng B có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về tác phẩm "Chuyện của cuốn sách" (thể loại văn xuôi) của tác giả Trần Thị Phương Thu. Ban Tổ chức còn trao giải tập thể có nhiều bài dự thi nhất bảng B (5 triệu đồng) là Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông./.

Bên cạnh các tác phẩm đoạt giải còn rất nhiều tác phẩm dự thi tuy không đạt giải thưởng, nhưng có chất lượng tốt ở các thể loại như truyện ngắn, thơ, truyện ký, ca khúc... Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tuyển chọn những bài dự thi có chất lượng để đưa vào cuốn sách Tác phẩm tuyển chọn từ cuộc thi "Trang sách tôi yêu", nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Là cơ quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong suốt chặng đường phát triển, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn, biên tập, in ấn, phát hành sách giáo khoa và các tài liệu, thiết bị giáo dục, phục vụ đầy đủ, đồng bộ, kịp thời cho giáo viên và học sinh toàn quốc. Sách giáo khoa, ấn phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trở thành người bạn đồng hành gần gũi, thân thiết của các thế hệ giáo viên và học sinh.

Nguyễn Hoàng

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: