Trao giải thưởng Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc năm 2023

(CLO) Sáng 15/9, tại Bảo tàng Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc năm 2023.

Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc được tổ chức nhằm tổng kết và đánh giá thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật, giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm điêu khắc xuất sắc của các nhà điêu khắc, nghệ sĩ, hoạ sĩ Việt Nam trong thời gian từ năm 2013 - 2023.

Đây cũng là dịp để các nhà điêu khắc, nghệ sĩ, hoạ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác trong quá trình sáng tạo nghệ thuật; thể hiện cách nhìn, quan điểm sáng tác của các nhà điêu khắc, hoạ sĩ, nghệ sĩ Việt Nam. 

trao giai thuong cuoc thi va trien lam 5 nam dieu khac toan quoc nam 2023 hinh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc và trao giải Cuộc thi và Triển lãm "5 năm Điêu khắc toàn quốc".

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, cuộc thi và triển lãm là dịp để nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của nghệ thuật điêu khắc Việt Nam. Chính sự góp sức hùng hậu, sự chuyển biến liền mạch giữa các thế hệ nghệ sĩ đã tạo nên thành công cho nghệ thuật điêu khắc Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng gửi lời chúc mừng tới các tác giả có tác phẩm đạt giải và dành lời khen ngợi thế hệ nhà điêu khắc trẻ đã và đang trưởng thành với những tư duy sáng tạo mới, những tìm tòi, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và xu hướng hội nhập. 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho 16 tác phẩm, gồm 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích).

Bên cạnh các tác phẩm đạt giải, triển lãm còn trưng bày 209 tác phẩm khác, của 164 tác giả. Đây đều là các tác phẩm chứa đựng những suy tư, chiêm nghiệm của nghệ sĩ về cuộc sống đương đại, chuyển tải những thông điệp mang tính xã hội, thời cuộc rõ nét; thể hiện những chuyển biến về quan niệm nghệ thuật, ngôn ngữ điêu khắc, hình thức biểu đạt và kỹ thuật thể hiện tác phẩm; sự mở rộng, phong phú về tư duy sáng tác, ngôn ngữ tạo hình với nhiều phong cách; sự đa dạng về chất liệu với những tìm tòi thể nghiệm mới...

trao giai thuong cuoc thi va trien lam 5 nam dieu khac toan quoc nam 2023 hinh 2

Tác phẩm "Tình ca Phương Nam" của tác giả Châu Trâm Anh (Bình Dương) được trao giải Nhì tại cuộc thi.

Tại triển lãm, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá, 16 giải thưởng lần này đã chứng minh giá trị mới của điêu khắc đương đại đã được các tác giả mang đến triển lãm lần này. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn tin nguyện rằng càng ngày càng nhiều các điêu khắc gia trẻ, chính họ sẽ quyết định tới số phận của nền điêu khắc đương đại Việt Nam. 

"Tôi nghĩ rằng chưa có tác phẩm có thể thuyết phục Hội đồng để vượt lên đầu bảng, tôi cho 3 giải Nhì là sự lựa chọn về 3 chất liệu là hoàn toàn xứng đáng gồm: Kim loại, đá trắng và gốm (chất liệu tổng hợp), đây cũng là những gương mặt đại diện cho sự thay đổi và chính điều này nên tôi nghĩ trong 5 năm tới đây chắc chắn nó sẽ còn khác nữa" - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh. 

trao giai thuong cuoc thi va trien lam 5 nam dieu khac toan quoc nam 2023 hinh 3

Tác phẩm "Anh hùng" của tác giả Nguyễn Văn Tuệ (Hà Nội) đoạt giải Ba tại cuộc thi.

Các tác phẩm từ cuộc thi và triển lãm 5 năm điêu khắc toàn quốc cho thấy điêu khắc Việt Nam đã có sự phát triển cả về nghệ thuật và lực lượng sáng tác, khẳng định một thế hệ nhà điêu khắc đã và đang trưởng thành với những tư duy sáng tạo mới, những nỗ lực tìm tòi thể nghiệm trên các chất liệu.

Đình Trung - Ảnh: Phương Mai

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: