Trao giải thưởng Cuộc thi và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023

(CLO) Tối 31/5, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức trao giải thưởng cuộc thi và khai mạc triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023.

Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chỉ đạo Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh, Triển lãm, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện này đang dần trở thành một điểm đến quen thuộc, một sân chơi bổ ích, lành mạnh mang tính giáo dục dành cho thiếu niên, nhi đồng Thủ đô mỗi dịp hè về.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết: "Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXIV, Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà Nước về chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; nâng cao trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa trẻ em và gia đình và cộng đồng trong sự nghiệp trồng người". 

trao giai thuong cuoc thi va trien lam tranh thieu nhi toan quoc nam 2023 hinh 1

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại sự kiện.

Hoạt động được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, các chương trình trải nghiệm, các cuộc thi sôi động dành cho các cháu thiếu nhi. Khu trưng bày Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 với 401 bức tranh được Hội đồng Nghệ thuật lựa chọn từ tổng số 38.125 tranh của các em học sinh của 515 đơn vị trường học, nhà văn hóa thiếu nhi, các trung tâm mỹ thuật thuộc 44 tỉnh, thành phố trên toàn quốc gửi về tham dự.

“Ở triển lãm lần này, Ban Tổ chức không giới hạn chủ đề để các em được thỏa sức bày tỏ tình cảm, cách nhìn, cảm nhận về cuộc sống xung quanh bằng những mảng hình, nét vẽ ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng chứa đựng rất nhiều thông điệp lớn lao. Có thể nói mỗi bức tranh là một câu chuyện được các em kể bằng cảm xúc thật trong trẻo mà khi ngắm nhìn trong mỗi chúng ta ai cũng đều cảm nhận được thật ấm áp đó là tình cảm của các con đối với gia đình, thầy cô, bạn bè, trường lớp, với quê hương đất nước”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Cũng trong tối khai mạc, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 39 cá nhân, 10 tập thể có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023.

Bên cạnh đó, Triển lãm tranh “Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt” do Hội đồng đội Trung ương phối hợp thực hiện là nơi các em thiếu nhi thể hiện tình cảm, niềm tin, tự hào của thiếu nhi với tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào “Nghìn việc tốt”; ca ngợi những việc làm tốt, những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, rèn luyện làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Đặc biệt, các nội dung trải nghiệm tại Ngày hội là các hoạt động giúp các em thiếu nhi học mà chơi, chơi mà học, rèn các kỹ năng trong cuộc sống như: an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn khi tham gia giao thông, hướng cho các em ham đọc sách, yêu sách, tìm hiểu và trải nghiệm các môn thể thao yêu thích, tham gia tập biểu diễn xiếc với những bộ môn xiếc đơn giản, tập làm MC, người mẫu nhí; trải nghiệm làm đồ chơi dân gian giúp các em được tiếp cận, nuôi dưỡng tình yêu đối với những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc...

trao giai thuong cuoc thi va trien lam tranh thieu nhi toan quoc nam 2023 hinh 2

Các họa sĩ nhí đạt giải Nhất cuộc thi.

Nhân dịp này, Ban tổ chức kết hợp cùng các đơn vị nghệ thuật, mang đến các chương trình nghệ thuật đặc sắc, các cuộc thi sôi động dành cho các em thiếu nhi như: xiếc, múa rối, biểu diễn thời trang, đồng diễn thể dục, thi nhảy, múa, khiêu vũ thể thao, mẫu nhí tài năng...

Khu hội chợ và vui chơi trẻ em trưng bày các thiết bị vận động ngoài trời, nhà chơi liên hoàn, nhà phao, nhà bóng; câu cá, bể chơi cát... phục vụ các em đến vui chơi cùng chương trình quà tặng hấp dẫn cho các em đến tham dự Ngày hội.

Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXIV diễn ra từ ngày 31/5 - 4/6, Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 diễn ra từ 31/5 - 10/6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội).

Hình ảnh tại buổi lễ trao giải thưởng cuộc thi và khai mạc triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023

trao giai thuong cuoc thi va trien lam tranh thieu nhi toan quoc nam 2023 hinh 3

Các họa sĩ nhí nhận giải Nhì cuộc thi.

trao giai thuong cuoc thi va trien lam tranh thieu nhi toan quoc nam 2023 hinh 4

Các họa sĩ nhí nhận giải Ba cuộc thi.

trao giai thuong cuoc thi va trien lam tranh thieu nhi toan quoc nam 2023 hinh 5

Các họa sĩ nhí nhận giải Khuyến khích cuộc thi.

trao giai thuong cuoc thi va trien lam tranh thieu nhi toan quoc nam 2023 hinh 6

Giải thưởng tập thể.

trao giai thuong cuoc thi va trien lam tranh thieu nhi toan quoc nam 2023 hinh 7

Hội đồng tuyển chọn và chấm giải thưởng.

trao giai thuong cuoc thi va trien lam tranh thieu nhi toan quoc nam 2023 hinh 8

Quang cảnh buổi lễ trao giải thưởng Cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023.

trao giai thuong cuoc thi va trien lam tranh thieu nhi toan quoc nam 2023 hinh 9

Lãnh đạo, khách mời tham dự sự kiện.

trao giai thuong cuoc thi va trien lam tranh thieu nhi toan quoc nam 2023 hinh 10

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc.

trao giai thuong cuoc thi va trien lam tranh thieu nhi toan quoc nam 2023 hinh 11
trao giai thuong cuoc thi va trien lam tranh thieu nhi toan quoc nam 2023 hinh 12

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: