Trao giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022

(CLO) Sáng 15/2, tại Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 và trao giải Nhà văn nữ Ấn tượng nhất.

Giải thưởng Văn học năm 2022 của Hội Nhà văn Việt Nam có 161 tác phẩm gửi đề cử tham dự. Trong đó, văn xuôi chiếm 50 tác phẩm, thơ 61 tác phẩm, lý luận phê bình 14 công trình, văn học dịch 19 tác phẩm và văn học thiếu nhi 17 tác phẩm. 

Hội Nhà văn Việt Nam quyết định trao Giải thưởng Văn học năm 2022 cho 5 tác phẩm, gồm: Tiểu thuyết “Bửu Sơn Kỳ Hương” của Lý Lan (Nhà Xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh) – lĩnh vực văn xuôi; tập thơ “Ngàn bài thơ khác” của Trần Lê Khánh (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn) và tập thơ “Bóng của ý nghĩ” của Nguyễn Bảo Chân (Nhà Xuất bản Thế giới) – lĩnh vực thơ; tiểu thuyết “Hiệp sĩ thánh chiến” do dịch giả Nguyễn Hữu Dũng dịch từ tác phẩm của tác giả Ba Lan Henryk Sienkiewicz (Nhà Xuất bản Văn học) – lĩnh vực văn học dịch; tập truyện dài “Thung lũng Đồng Vang” của Trung Sỹ (Nhà Xuất bản Trẻ) – lĩnh vực văn học thiếu nhi.

trao giai thuong van hoc hoi nha van viet nam nam 2022 hinh 1

Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022.

Đánh giá tổng kết giải thưởng, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, các tác phẩm được lựa chọn tôn vinh hoàn toàn xứng đáng, đáp ứng được tiêu chí trong hệ thống giải thưởng trên cả phương diện nội dung lẫn hình thức nghệ thuật. Mọi hạng mục giải thưởng đều được lựa chọn với tinh thần dân chủ, khách quan, có đòi hỏi khắt khe, đồng thời cũng mang tính khích lệ nhằm thúc đẩy sự phát triển của văn học Việt Nam.

Ở lĩnh vực văn xuôi, tiểu thuyết “Bửu Sơn Kỳ Hương” của nhà văn Lý Lan lấy bối cảnh Nam Bộ tại điểm giao nhau giữa hai thế kỷ XIX và XX. Tiểu thuyết chọn con đường tự sự với giọng trần thuật dồi dào khí lực, hào sảng, gần gũi trong một cấu trúc tự nhiên, làm bật lên cá tính, phong cách của con người và nét văn hóa đặc sắc vùng Nam Bộ. 

Ở lĩnh vực thơ, “Bóng của ý nghĩ” là tập thơ tràn đầy sự chân thành của rung cảm và nhận thức, thể hiện qua những suy tư về vị thế và thân phận một cá nhân trong tương quan với thế giới xung quanh. Tác giả có ý thức trong việc tiết giảm cảm xúc, chọn lọc hình ảnh, ngôn ngữ và hướng tới trường liên tưởng rộng.

trao giai thuong van hoc hoi nha van viet nam nam 2022 hinh 2

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 cho 4 tác giả.

trao giai thuong van hoc hoi nha van viet nam nam 2022 hinh 3

Đại diện tác giả nhận giải thưởng Nhà văn nữ Ấn tượng nhất năm 2022.

“Ngàn bài thơ khác” của tác giả Trần Lê Khánh có lượng bài khá lớn, nhưng ít gây cảm giác nặng nề vì số câu chữ trong mỗi bài được tiết giảm. Với tập thơ này, ở những bài thực sự nổi trội, người đọc có thể nhận ra cách tiếp cận, cách nghĩ, cách cảm mang một tinh thần, mỹ cảm riêng biệt. 

Ở lĩnh vực văn học dịch, tác phẩm “Hiệp sĩ thánh chiến” của văn hào Henryk Sienkiewicz do dịch giả Nguyễn Hữu Dũng chuyển ngữ là công trình dịch có chất lượng, bám sát và lột tả được tinh thần của tác phẩm với ngôn ngữ tiếng Việt sinh động, trau chuốt. 

Tác phẩm “Thung lũng Đồng Vang” ở lĩnh vực văn học thiếu nhi của nhà văn Trung Sỹ thuộc thể loại truyện vừa, viết sinh động, trong trẻo về thiên nhiên, muông thú, cũng như những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của một vùng đất đan xen cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

trao giai thuong van hoc hoi nha van viet nam nam 2022 hinh 4

Nhà thơ Bảo Chân chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022.

Chia sẻ cảm xúc khi đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022, nhà thơ Bảo Chân cho biết: "Giải thưởng này là một vinh dự lớn của tôi trong cuộc đời cầm bút, cuộc đời viết văn, làm thơ của tôi. Từ đây, giải thưởng cũng đánh dấu con đường đi đầy gian khó và đầy bất chắc và cũng đáng tự hào về nó. Bởi chúng tôi đã sống, viết bằng tất cả trái tim mình về tất cả những điều trong cuộc sống này (trong đó có thể là tình yêu, có thể những chiếc gai, đóa hoa...).

Giành giải thưởng này tôi nghĩ đó cũng là động lực, vinh dự nhưng cũng là thử thách lớn đối với những người cầm bút như tôi. Tôi sẽ phải viết như thế nào, đổi mới mình thế nào để không lặp lại con đường mình đã đi, không lặp lại chính bản thân mình để những điều mình viết ra vẫn có thể chia sẻ được với bạn đọc". 

"Khi mà tôi nhận được thông tin giành Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 thì đó cũng là lúc tôi tiễn mẹ tôi ra sông Hồng. Nhưng tôi đã thực hiện được di nguyện của mẹ là giành được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam 2022.", nhà thơ Bảo Chân tâm sự. 

Nhân dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam trao giải Nhà văn nữ ấn tượng năm 2022 cho nhà văn Nguyễn Bích Lan (Hà Nội) và nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa (Ninh Thuận). Hai nhà văn nữ đều có chung hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ, nỗ lực tự học, vươn lên trong nghịch cảnh và có nhiều đóng góp cho cộng đồng.   

Hình ảnh tại Lễ trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 và trao giải Nhà văn nữ Ấn tượng nhất

trao giai thuong van hoc hoi nha van viet nam nam 2022 hinh 5

Toàn cảnh Lễ trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 và trao giải Nhà văn nữ Ấn tượng nhất.

trao giai thuong van hoc hoi nha van viet nam nam 2022 hinh 6

Nhiều lãnh đạo, khách mời tham dự chương trình.

trao giai thuong van hoc hoi nha van viet nam nam 2022 hinh 7

Một số nhà văn, nhà thơ và tác giải đoạt giải phát biểu tại chương trình.

trao giai thuong van hoc hoi nha van viet nam nam 2022 hinh 8
trao giai thuong van hoc hoi nha van viet nam nam 2022 hinh 9

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: