Đổi mới dạy và học môn Ngữ văn: Học sinh học với tâm lý thoải mái hơn

(CLO) Trong đổi mới dạy và học môn Ngữ văn, giáo viên dù phải vất vả thay đổi giáo án, phương pháp, nhưng trong giờ dạy, giáo viên cũng ít phải thuyết giảng hơn, được tương tác với học sinh nhiều hơn; học sinh được học với tâm lý thoải mái hơn.

Hiện nay, liên quan đến việc đổi mới dạy học và thi cử nên dạy - học môn Ngữ văn cũng thay đổi theo yêu cầu mới. Điều đó tạo nên áp lực lớn lên thầy cô và học sinh. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có trao đổi với bà Nguyễn Thị Hồng Thắng - Tổ phó chuyên môn Tổ Ngữ văn - Trường THPT Kim Liên, Hà Nội, để hiểu hơn về thực tế dạy học Ngữ văn hiện nay.

doi moi day va hoc mon ngu van hoc sinh hoc voi tam ly thoai mai hon hinh 1

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắng - Tổ phó chuyên môn Tổ Ngữ văn, Trường THPT Kim Liên, Hà Nội (ảnh tư liệu).

- Thời gian qua, dạy và học Ngữ văn đang đổi mới theo hướng tiếp cận năng lực, các đề thi Ngữ văn không còn dùng văn bản đã học trong sách giáo khoa. Vậy sự thay đổi này có làm khó cho giáo viên và học sinh trong việc dạy và học Ngữ văn hiện nay không, thưa bà?

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắng: Để thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục theo chương trình GDPT 2018, việc dạy và học môn Ngữ văn đang đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh nên đề thi Ngữ văn không còn dùng ngữ liệu đã học trong sách giáo khoa như trước nữa.

Sự thay đổi này có làm khó cho giáo viên và học sinh ko? Nếu nói là làm khó thì chưa hẳn, nói là không khó thì cũng chưa thật lòng. Nói một cách chính xác là ban đầu cả người dạy lẫn người học đều cảm thấy lo lắng và e ngại.

Bởi vì: Đối với các em học sinh, ở cấp THCS, các em đều được kiểm tra đánh giá dựa trên ngữ liệu đã được học trong sách giáo khoa, có nhiều tài liệu tham khảo liên quan, học sinh học thuộc là có thể làm được bài.

Lên lớp 10, các em phải làm quen với cách học và cách kiểm tra đánh giá hoàn toàn mới, đề thi không còn dùng văn bản đã học, các em phải tự chủ động khám phá tác phẩm mới.

Đây không phải là việc dễ dàng đối với học sinh. Chưa kể, năng lực của từng đối tượng học sinh trong lớp khác nhau; với những học sinh có học lực yếu, trung bình, vận dụng kĩ năng đã học vào việc xử lý yêu cầu của đề kiểm tra sẽ không nhanh nhạy, thực hiện các bước làm bài chưa đảm bảo.

Đối với giáo viên cũng phải thay đổi từ việc dạy trang bị kiến thức sang việc trang bị kỹ năng để học sinh có thể chủ động thực hành, vận dụng.

Mặt khác, giáo viên cũng mất nhiều thời gian cho việc thiết kế kế hoạch bài giảng, chuẩn bị phiếu học tập cho học sinh. Tâm lý lo lắng, e ngại của cả người dạy và người học là có.

Tuy nhiên, sau 1 học kỳ thực hiện việc dạy và kiểm tra đánh giá theo yêu cầu mới, tôi nhận thấy những điểm tích cực sau đây:

Học sinh được học môn Ngữ văn với tâm lý thoải mái hơn. Các em được thỏa sức sáng tạo, được bày tỏ quan điểm cá nhân. Trong giờ học, không bị gò bó và không phải chỉ chăm chăm ghi chép để không bỏ sót 1 lời nào của thầy cô như trước.

Khi kiểm tra, học sinh không còn phải lo lắng học thuộc bài đã học mà chỉ cần xem lại các kĩ năng và kiến thức về thể loại để chủ động giải quyết đề thi. Như vậy, học sinh học văn và làm bài kiểm tra theo cách nhẹ nhàng và chủ động hơn nhiều.

Đối với giáo viên, dù phải vất vả thay đổi giáo án, phương pháp, nhưng trong giờ dạy, giáo viên cũng ít phải thuyết giảng hơn, được tương tác với học sinh nhiều hơn.

Đặc biệt, qua khâu kiểm tra đánh giá, nếu như theo lối cũ thì ranh giới giữa học sinh chăm học thuộc với học sinh có năng lực đôi khi mờ nhòe, thì nay, giáo viên dễ dàng phát hiện ra năng lực học sinh, dễ nhận thấy điểm mạnh và yếu của học sinh để có cách tiếp cận phù hợp.

Vì thế, theo tôi, cách thay đổi dạy và học cũng như kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn chỉ mang lại cảm giác khó và sự chuẩn bị ban đầu, còn khi bắt tay thực hiện thì thấy đây là sự đổi mới phù hợp.

- Hiện nay, ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT thì nhiều trường đại học đang thi các kỳ thi riêng. Việc thi theo hướng đánh giá năng lực trở thành xu hướng, vậy việc chuẩn bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng tham gia các kỳ thi trên được tổ chức như thế nào?

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắng: Hiện nay, phương thức xét tuyển của các trường đại học khá đa dạng. Rất nhiều trường đã dùng kết quả của kì thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa, hay kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia để làm căn cứ xét tuyển.

Với mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục để phát triển năng lực người học, tôi nghĩ, việc đánh giá năng lực là đích hướng tới của các kì thi. Năm 2025, cấu trúc đề thi, cách thức thi sẽ thay đổi ra sao, chúng tôi còn đang chờ.

Trước mắt, qua cấu trúc đề thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa, hay đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia, dù mức độ khác nhau, nhưng đều có phần kiểm tra năng lực môn Ngữ văn. 

Đánh giá tư duy và đánh giá năng lực là các kỳ thi diễn ra trước kì thi tốt nghiệp của Bộ, nên phụ huynh, học sinh, và giáo viên đều xem đó là một kì thi đại học sớm, là một cơ hội cần tận dụng. Là những người dạy văn, chúng tôi cũng sớm có sự chuẩn bị cho học sinh để bước vào kì thi này

Đề đánh giá năng lực theo hình thức trắc nghiệm, phạm vi kiến thức rộng hơn, nghiêng nhiều về đánh giá năng lực đọc hiểu và Tiếng Việt, còn đề thi tốt nghiệp lại theo hình thức tự luận, kiểm tra năng lực đọc hiểu và làm văn, phạm vi kiến thức chủ yếu trong chương trình 12.

Có thể thấy, thi tốt nghiệp và đánh giá năng lực có hình thức làm bài khác nhau nhưng kiến thức thì cùng một nền tảng. Vì thế, để chuẩn bị cho việc thi đánh giá năng lực chúng tôi đã trang bị cho học sinh những nền tảng chung từ kiến thức Tiếng Việt, kiến thức về tác phẩm đến rèn kĩ năng đọc hiểu.

Đồng thời, chúng tôi luyện cho học sinh kĩ năng làm kiểu bài trắc nghiệm để học sinh đáp ứng tốt yêu cầu của kì thi.

- Trực tiếp dạy văn ở bậc phổ thông, bà có nhân xét như thế nào về cách học văn của học sinh hiện nay. Đâu là điều khiến bà trăn trở nhất?

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắng: Không chỉ đến năm học này, dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới giáo viên chúng tôi mới tích cực đổi mới phương pháp để phát triển năng lực học sinh, mà từ rất nhiều năm trước, chúng tôi cũng đổi mới phương pháp để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy, học sinh ngày nay học văn một cách không tự giác. Ít học sinh học văn một cách hứng thú và chủ động.

Các em coi việc học văn chỉ là để ứng phó với các kì thi nên học với tâm lý “phải học” chứ ko phải là “muốn học”.

Không ít học sinh ngại học văn, sợ học văn hoặc có học thì cũng theo kiểu “mì ăn liền”, học một cách thực dụng và kiểu tư duy bắt chước mà không hề có sự lắng sâu, đồng cảm và suy ngẫm.

Chưa hề có chuyện học sinh hứng thú với một tác phẩm văn học như hứng thú trước một thần tượng, một bản nhạc hay một game mới.

Học sinh bị áp lực hoặc tự áp lực để lấy điểm số cao trong các kì thi, khi đề thi vẫn là các tác phẩm đã học trong chương trình, nên các em vẫn đoán đề học tủ, học bài mẫu mà bỏ qua cảm nhận, đánh giá chủ quan. Học sinh rất lười đọc các tác phẩm ngoài chương trình để mở rộng vốn kiến thức cho bản thân.

Điều mà tôi trăn trở nhất đó là học văn là để được bồi dưỡng đời sống tâm hồn tình cảm, học để có khả năng tư duy và vận dụng ngôn ngữ trong nói và viết, nhưng việc đánh giá năng lực môn Ngữ văn theo hình thức trắc nghiệm thì liệu có ảnh hưởng tới khả năng vận dụng ngôn ngữ trong hành văn và có khơi dậy được cảm xúc tình cảm của người học văn hay ko?

- Xung quanh việc dạy và học văn hiện nay tại trường phổ thông, bà có ý kiến đóng góp gì không?

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắng: Hiện nay, các trường phổ thông đều đang thay đổi cách dạy và học theo định hướng đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Song, chúng tôi mong muốn Bộ sớm có đề kiểm tra đánh giá minh họa theo yêu cầu mới để chúng tôi có định hướng trong dạy và rèn luyện kiến thức bộ môn cho học sinh. 

Xin cảm ơn cô giáo!

Xem thêm

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: