Trẻ em Việt Nam và quốc tế trải nghiệm vẽ tranh vì hòa bình

(CLO) Sáng 14/10, tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Liên hiêp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội tổ chức Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2023.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội cho biết, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” dành cho các em thiếu niên, nhi đồng mang quốc tịch Việt Nam và nước ngoài (từ 6 đến 15 tuổi) đang sinh sống và học tập tại Thủ đô Hà Nội.

Cuộc thi có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục về tình yêu hòa bình cho các em thiếu niên, nhi đồng Việt Nam và quốc tế; quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thủ đô nghìn năm tuổi. Đồng thời thể hiện sâu sắc tình yêu quê hương, đất nước, yêu hòa bình và nhân loại, ước mơ về một thế giới hòa bình ổn định cùng phát triển không còn chiến tranh, đói nghèo.

tre em viet nam va quoc te trai nghiem ve tranh vi hoa binh hinh 1

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Trần Thị Phương phát biểu khai mạc cuộc thi.

Bên cạnh đó, cuộc thi tổ chức với mong muốn khơi dậy niềm đam mê hội họa, kích thích tư duy sáng tạo nghệ thuật của thiếu nhi; thông qua cuộc thi, ban tổ chức còn muốn tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng, tạo sân chơi lành mạnh giúp các tài năng nhí có cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển khả năng hội họa.

Cuộc thi “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2023 đã thu hút sự tham gia của hơn 300 các em thiếu nhi là học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, các em Trường song ngữ quốc tế Horixzion, các câu lạc bộ năng khiếu của Hà Nội và thiếu nhi các quốc gia: Indonesia, Philippin, Nga, Mexico, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Nigeria, Kazastan… đang học tập và sinh sống tại Hà Nội. Đây là cơ hội tốt để thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế giao lưu, găp gỡ và thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết.

Tại cuộc thi, các thí sinh thực hành vẽ trực tiếp trong thời gian 90 phút bằng các loại màu tự chọn như: màu nước, màu sáp, màu bột, sơn dầu, bút dạ, bút màu,... Các vật phẩm vẽ tranh như giá vẽ, bảng vẽ, giấy vẽ, khổ giấy A3 cũng được ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng.

Có con là thí sinh tham dự, cặp đôi “Nga – Italia” Alexandra và Mauro cho biết, đây là cuộc thi vô cùng ý nghĩa bởi trong bối cảnh thế giới hiện tại, việc bảo vệ hòa bình và gìn giữ an ninh thế giới là vô cùng quan trọng. Là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, cặp đôi bày tỏ mong muốn thông qua hoạt động này sẽ giúp con mình phát triển tình yêu và hòa nhập với cuộc sống tại đây.

Đánh giá về các tác phẩm dự thi năm nay, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội Nguyễn Xuân Thủy cho biết, đa số các tác phẩm tham gia đạt chất lượng tốt, thể hiện cái nhìn rõ nét về Hà Nội như một thành phố vì hòa bình. Các em thiếu niên, nhi đồng đã phát huy tốt tư duy sáng tạo và truyền đạt cụ thể những màu sắc và nội dung trên tranh. Tuy vậy, bên cạnh các tác phẩm nổi bật, vẫn còn một số bức tranh chưa hoàn thành đúng thời gian và mắc phải một số lỗi sai không đáng có.

Sau thời gian làm việc tập trung và công tâm, ban giám khảo đã chọn được 56 tác phẩm đạt giải, trong đó có 16 giải chính thức bao gồm 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 40 giải Khuyến khích. Giải Nhất chung cuộc vẽ tranh vì hòa bình thuộc về thí sinh Ngô Thị Hà An (trường THCS Ái Mộ).

Hình ảnh tại cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2023

tre em viet nam va quoc te trai nghiem ve tranh vi hoa binh hinh 2

Các em thiếu niên, nhi đồng Việt Nam và quốc tế tham gia sôi nổi hoạt động vẽ tranh tại cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2023.

tre em viet nam va quoc te trai nghiem ve tranh vi hoa binh hinh 3

Đây là cơ hội tốt để thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế giao lưu, găp gỡ và thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết.

tre em viet nam va quoc te trai nghiem ve tranh vi hoa binh hinh 4

Sau thời gian làm việc tập trung và công tâm, BGK đã chọn được 56 tác phẩm đạt giải, trong đó có 16 giải chính thức bao gồm 1 giải Nhất; 5 giải Nhì; 10 giải Ba và 40 giải Khuyến khích.

tre em viet nam va quoc te trai nghiem ve tranh vi hoa binh hinh 5

Đa số các tác phẩm tham gia đạt chất lượng tốt, thể hiện cái nhìn rõ nét về Hà Nội như một thành phố vì hòa bình.

tre em viet nam va quoc te trai nghiem ve tranh vi hoa binh hinh 6

Tác phẩm do một em thiếu nhi vẽ tại cuộc thi.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: