Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026) và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách mệnh (1927 - 2027).
Triển lãm giới thiệu tới công chúng 115 bức ảnh tư liệu đặc sắc do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm, lựa chọn. Đây là những hình ảnh chân thực, sinh động, tái hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại cũng như những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không gian Khu Phủ Chủ tịch - nơi Người đã sống và làm việc trong 15 năm cuối cùng, từ năm 1954 đến năm 1969.
Quãng thời gian này, trên cương vị Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng, Chính phủ đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam và lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập tự do vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới.
Các bức ảnh trưng bày tại triển lãm không chỉ là tư liệu quý giá mà còn là cầu nối gợi lại những kỷ niệm thiêng liêng, sâu sắc về Người; là ký ức đẹp, thân thương, nhắc nhở mỗi người về cuộc đời bình dị mà cao quý, gần gũi mà vĩ đại, luôn dành trọn tình yêu thương cho đồng bào và đất nước, mãi mãi tỏa sáng trong lòng mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Nhân dịp này, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng tổ chức ra mắt sách song ngữ Việt - Nga “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga”.
Với hơn 200 tư liệu, hình ảnh, bút tích, hiện vật và những câu chuyện, hồi ức, dòng cảm tưởng chân thực, xúc động của bạn bè, đồng chí và nhân dân Nga đối với Người, cuốn sách góp phần khắc họa sinh động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, người bạn lớn của nhân dân Nga.
Nội dung cuốn sách tái hiện tương đối đầy đủ và toàn diện những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga (Liên Xô cũ) từ những năm đầu thế kỷ XX, đến khi Người qua đời, qua đó làm nổi bật vai trò, sự ảnh hưởng của Người đối với mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong suốt chiều dài lịch sử, đồng thời khẳng định sự kế tục và phát huy truyền thống quan hệ đối ngoại tốt đẹp giữa hai dân tộc cho đến ngày nay.
Qua đó, giúp bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn giá trị lịch sử và ý nghĩa bền vững của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên Xô (trước đây) và ngày này là Liên bang Nga, tiếp tục bồi đắp truyền thống đoàn kết, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai dân tộc.