Triển lãm ảnh về các Địa danh trên lãnh thổ Belarus được UNESCO bảo tồn

(CLO) Thư viện Quốc gia Việt Nam và Đại sứ quán Belarus tổ chức Triển lãm ảnh về các Địa danh trên lãnh thổ Belarus được UNESCO bảo tồn, nhằm giới thiệu tới đông đảo công chúng và bạn đọc, những người yêu mến đất nước Belarus tươi đẹp các hình ảnh di sản thiên nhiên, văn hóa tại đây.

Việt Nam và Belarus là hai quốc gia có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực dựa trên nền tảng là tình hữu nghị truyền thống của nhân dân hai nước. Trong thời gian qua, quan hệ hai nước đã được khẳng định với những bước tiến triển tích cực trong hợp tác song phương, nhất là quan hệ Chính trị - Ngoại giao, Kinh tế - Thương mại.

"Triển lãm ảnh về các Địa danh trên lãnh thổ Belarus được UNESCO bảo tồn" là sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Belarus nhằm giới thiệu tới đông đảo công chúng và bạn đọc, những người yêu mến đất nước Belarus tươi đẹp các hình ảnh di sản thiên nhiên và văn hóa. 

trien lam anh ve cac dia danh tren lanh tho belarus duoc unesco bao ton hinh 1

Ông Vladimir Baravikov - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam phát biểu tại Triển lãm ảnh về các Địa danh trên lãnh thổ Belarus được UNESCO bảo tồn - Ảnh: BTC

Phát biểu tại triển lãm, ông Vladimir Baravikov - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam cho biết: "Bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên quốc gia là một lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Belarus và UNESCO. Dựa trên các nguyên tắc của Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, chúng tôi cố gắng sử dụng hiệu quả các Di sản Thế giới của Belarus cho các mục đích khoa học, giáo dục và du lịch. Belarus tự hào có 4 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận trên lãnh thổ của mình: Vườn quốc gia Belovezhskaya Pushcha, Quần thể lâu đài Mir, Quần thể kiến trúc Radziwill tại thành phố Nesvizh, Vòng cung trắc đạc Struve. Đây là một sự đóng góp quan trọng của nước chúng tôi vào Di sản Thế giới".

Đánh giá về ý tưởng của cuộc triển lãm này, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ: "Thư viện Quốc gia Việt Nam rất vui mừng phối hợp tổ chức sự kiện với Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam – đơn vị có mối quan hệ hợp tác thân thiết với Thư viện Quốc gia Việt Nam trong những năm qua.

Ban tổ chức tin tưởng rằng triển lãm sẽ mang lại cho quý vị nhiều trải nghiệm phong phú và thú vị với thiên nhiên hoang dã, đa dạng về động, thực vật của Vườn quốc gia Belovezhskaya Pushcha; với sự cổ kính của lâu đài Mir, Radziwill tại thành phố Nesvizh và nét hiện đại của Thủ đô Minsk ngày nay".

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 20/11/2022 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (số 31 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Một số tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm ảnh về các Địa danh trên lãnh thổ Belarus được UNESCO bảo tồn

trien lam anh ve cac dia danh tren lanh tho belarus duoc unesco bao ton hinh 2

Nội thất của Lâu đài Nesvizh - Ảnh: Đình Trung

trien lam anh ve cac dia danh tren lanh tho belarus duoc unesco bao ton hinh 3

Điểm trắc đạc của Vòng cung trắc đạc Struve - Ảnh: Đình Trung

trien lam anh ve cac dia danh tren lanh tho belarus duoc unesco bao ton hinh 4

Nội thất Lâu đài Mir Interiors of the Mir Castle - Ảnh: Đình Trung

trien lam anh ve cac dia danh tren lanh tho belarus duoc unesco bao ton hinh 5

Hệ động vật tại Vườn quốc gia Belovezhskaya Pushcha - Ảnh: Đình Trung

trien lam anh ve cac dia danh tren lanh tho belarus duoc unesco bao ton hinh 6

Hệ thực vật tại Vườn quốc gia Belovezhskaya - Ảnh: Đình Trung

trien lam anh ve cac dia danh tren lanh tho belarus duoc unesco bao ton hinh 7

Ngoài ra, còn rất nhiều tác phẩm ảnh khác trưng bày trong không gian triển lãm tại Thư viện quốc gia Việt Nam - Ảnh: Đình Trung

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: