Triển lãm ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam”

(CLO) Hàng trăm bức ảnh, video được trưng bày tại Triển lãm ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam”
20250531_075850-0-.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh _ Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam”

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), ngày 31/5/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức Triển lãm ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” bên lề Diễn đàn “Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hoá” năm 2025.

Triển lãm trưng bày những tác phẩm đạt giải và lọt vào vòng chung khảo Giải thưởng thường niên Truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

xem.jpg
Hàng trăm bức ảnh được trưng bày tại Triển lãm ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam”

Với hàng trăm tác phẩm ảnh và video đặc sắc, Triển lãm giới thiệu những góc nhìn chân thực, xúc động và đầy tính nghệ thuật về đời sống con người Việt Nam. Đó là những nụ cười ấm áp, khoảnh khắc sẻ chia, những hành động nhân ái hay thành tựu phát triển của đất nước... được ghi lại bởi các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài nước. Những câu chuyện được kể bằng hình ảnh và âm thanh chính là minh chứng sinh động cho một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, lấy con người làm trung tâm, không ngừng nỗ lực vì chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân.

anh.jpg
Những bức ảnh xúc động và đầy tính nghệ thuật về đời sống con người Việt Nam được trưng bày tại triển lãm

Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp về một đất nước Việt Nam giàu bản sắc, nhân ái, đổi mới và hội nhập - nơi mỗi người dân đều có quyền mưu cầu hạnh phúc và lan tỏa hạnh phúc. Đặc biệt, triển lãm cũng là dịp giới thiệu tới bạn bè quốc tế những nét đẹp văn hóa, thể thao và tiềm năng du lịch thể hiện qua hình ảnh con người và đất nước Việt Nam thân thiện, hiền hòa và mến khách.

Sau khi kết thúc, toàn bộ tư liệu Triển lãm sẽ được trao tặng lại Thành phố Hải Phòng để tiếp tục phục vụ công tác thông tin tuyên truyền tại địa phương.

Xem tít
Khoảng 150 bức ảnh và ảnh, tư liệu chủ đề “Văn hóa và Công nghiệp Văn hóa thành phố Hải Phòng”

Song song với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu chủ đề “Văn hóa và Công nghiệp Văn hóa thành phố Hải Phòng”, với mục đích tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa của thành phố Hải Phòng – trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước và khu vực phía Bắc.

Thông qua các hình ảnh và tư liệu trưng bày, triển lãm góp phần khẳng định vai trò của công nghiệp văn hóa là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của kinh tế tri thức, góp phần quảng bá, bảo vệ và phát triển bản sắc dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, triển lãm ảnh, tư liệu chủ đề “Văn hóa và Công nghiệp Văn hóa thành phố Hải Phòng” còn hướng đến việc nâng cao nhận thức trong người dân về nền công nghiệp văn hóa; khuyến khích sự tham gia, đóng góp của cộng đồng, tổ chức và cá nhân vào việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa, với mục đích đưa văn hóa thành nội lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và của cả nước nói chung.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: