Triển lãm các di sản văn hóa, danh thắng du lịch tại Huế

(CLO) Triển lãm Không gian du lịch, di sản văn hóa, danh thắng và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam sẽ diễn ra tại Huế.

Từ ngày 27/4 đến 2/5, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế (số 41A Hùng Vương, quận Thuận Hóa, Thành phố Huế) sẽ diễn ra triển lãm Không gian du lịch, di sản văn hóa, danh thắng và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam.

Đây là hoạt động văn hóa, du lịch quan trọng trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia Huế 2025 nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh của đất nước và con người Việt Nam.

1(12).jpg
Hình ảnh lăng Khải Định sẽ được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: BTC

Theo Ban tổ chức, không gian triển lãm được thiết kế công phu, đa tầng các lớp thông điệp.

Trong đó, khu trưng bày chung “Không gian du lịch, di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam” thu hút người xem bằng những hình ảnh ấn tượng về các di sản đã được UNESCO vinh danh: Quần thể di tích Cố đô Huế, thành nhà Hồ, nhã nhạc cung đình Huế…

Nội dung “Các vùng kinh đô xưa và nay” đưa công chúng qua hành trình lịch sử độc đáo: Từ Phú Thọ - đất Tổ Hùng Vương tới Hoa Lư (Ninh Bình), Lam Kinh (Thanh Hóa), Huế và Hà Nội - những địa danh từng giữ vai trò trung tâm chính trị, văn hóa của dân tộc.

Không gian Di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam tập trung giới thiệu các di sản văn hóa dân tộc của các vùng miền trên đất nước: Văn hóa vùng đồng bằng Bắc bộ; văn hóa vùng thung lũng và núi cao phía Bắc; văn hóa vùng Nam Bộ trưng bày một số nhạc cụ dùng trong đờn ca tài tử Nam bộ…

Đối với không gian triển lãm “Lụa Việt Nam và câu chuyện áo dài” là những câu chuyện về tơ lụa Việt Nam, qua những tấm lụa tinh hoa, đa sắc màu, là sắc thái văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Tại đây sẽ trưng bày và giới thiệu các bộ sưu tập áo dài Việt Nam, tôn vinh và lan tỏa hình ảnh vẻ đẹp của người phụ nữ với những chiếc áo dài qua từng thời kỳ để nâng tầm áo dài thành một “vật phẩm văn hóa” trong ngoại giao, phát triển văn hóa và du lịch Việt Nam đến với thế giới.

Không gian “Du lịch di sản văn hóa và danh thắng” của 31 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền trên toàn quốc giới thiệu những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sử, lễ hội, danh thắng tiêu biểu; các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch; ẩm thực và sản vật tiêu biểu của các địa phương: Hà Giang, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Phú Yên…

Mỗi vùng miền sẽ mang những nét văn hóa riêng biệt. Từ không gian gia đình người Kinh bên mâm cơm ấm cúng, nghề in tranh Đông Hồ, nghề chạm bạc vùng đồng bằng Bắc Bộ đến nghi lễ cấp sắc người Dao đỏ, dàn nhạc ngũ âm Khmer vùng Nam Bộ, Nhã nhạc cung đình Huế... Tất cả làm nên bức tranh văn hóa đa sắc của 54 dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, không gian văn hóa trà Việt giới thiệu sản phẩm và giao lưu văn hóa trà của các tỉnh: Điện Biên, Hà Giang, Thái Nguyên...

111.jpg
Hình ảnh Gành Đá Đĩa - danh thắng thiên nhiên kỳ thú ở Phú Yên được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: BTC

Xuyên suốt các ngày diễn ra triển lãm là các chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành. Đó là những tiết mục mang đậm bản sắc của mỗi vùng miền tham gia triển lãm: chương trình nghệ thuật “Lung linh những sắc màu di sản”, “Về miền Hương Ngự”, “Nhịp sống trẻ”, giao lưu nghệ thuật “Việt Nam quê hương tôi”.

Đặc biệt, tối 30/4 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước “Việt Nam vang khúc khải hoàn”…

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: