Triển lãm 'Dòng cảm xúc': Hành trình tôn vinh Di sản Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 19/12 – Triển lãm “Dòng cảm xúc từ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” đã chính thức khai mạc tại Di tích Đường Xoài, thuộc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch, đồng thời tưởng nhớ 78 năm ngày Người ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2024).

trien lam dong cam xuc hanh trinh ton vinh di san ho chi minh hinh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm - Ảnh: Hồng Hà

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Ngày 19/12/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ chiến khu Việt Bắc trở về sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là nơi gắn bó với Người trong 15 năm cuối đời”.

Bà Phượng chia sẻ, 70 năm qua, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn hiện hữu trong từng góc không gian, tài liệu, hiện vật tại Khu Di tích. Những câu chuyện giản dị nhưng chứa đựng bài học lớn về tư tưởng, đạo đức của Bác đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.

Triển lãm lần này chọn lọc từ hơn 10.400 dòng cảm tưởng của đồng bào trong nước, kiều bào, và bạn bè quốc tế, bao gồm những lời tri ân xúc động của các nguyên thủ, chính khách, và du khách từ khắp năm châu. Đây là lần đầu tiên các cảm tưởng được hệ thống hóa và giới thiệu rộng rãi đến công chúng, như một minh chứng sống động cho tầm ảnh hưởng vượt thời gian của Hồ Chí Minh.

Triển lãm “Dòng cảm xúc từ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” gồm hai phần chính:

Phần 1: Cảm xúc của nhân dân Việt Nam: Giới thiệu những dòng cảm tưởng từ các lãnh đạo cấp cao, nhân dân 63 tỉnh thành, kiều bào xa Tổ quốc, và nhiều tầng lớp xã hội. Từng dòng lưu bút thể hiện lòng kính yêu, sự ngưỡng mộ dành cho một lãnh tụ vĩ đại, Người đã sống vì dân tộc và hòa bình nhân loại.

Phần 2: Cảm xúc từ bạn bè quốc tế. Ghi lại những tình cảm trân trọng của các nguyên thủ quốc gia, nhà văn hóa, và du khách quốc tế đến từ gần 90 quốc gia trong 55 năm qua. Những dòng cảm tưởng toát lên sự ngưỡng mộ trước nhân cách và tư tưởng cao đẹp của Hồ Chí Minh – biểu tượng hòa bình, tự do và công lý.

trien lam dong cam xuc hanh trinh ton vinh di san ho chi minh hinh 2

Dòng cảm tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm được trưng bày tại triển lãm.

Theo Ban tổ chức, mỗi dòng cảm tưởng là một dấu ấn chứa đựng lòng tôn kính và tình cảm chân thành. Đây không chỉ là những lời tri ân sâu sắc mà còn là minh chứng rõ nét cho tầm vóc của Hồ Chí Minh trong lòng nhân loại.

Triển lãm còn dành không gian giới thiệu cảm xúc từ những nhà hoạt động, nhà văn hóa, và du khách quốc tế, phản ánh sự kính trọng sâu sắc đối với cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Hồ Chí Minh.

Triển lãm "Dòng cảm xúc từ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch" là hành trình tái hiện di sản trường tồn, khẳng định sức sống bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thế giới hôm nay. 

Kiều Anh

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: