Triển lãm 'Sắc màu văn hóa vùng cao Đà Nẵng' diễn ra từ ngày 21/11

(CLO) Với chủ đề “Đa dạng sắc màu văn hóa vùng cao Đà Nẵng”, triển lãm mang đến không gian văn hóa sống động của các dân tộc Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Cor…

Trong khuôn khổ chương trình “Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2025”, từ ngày 21 đến 28/11, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Sắc màu văn hóa vùng cao Đà Nẵng” nhằm giới thiệu đến công chúng những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

99.jpg
Triển lãm ảnh "Sắc màu văn hóa vùng cao Đà Nẵng" diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 31 Trần Phú. Ảnh: BTC

Triển lãm trưng bày 50 ảnh tư liệu của cộng đồng người Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Cor... Mỗi bức ảnh là một gam màu mang dấu ấn của từng dân tộc giữa bức tranh đa sắc màu của văn hóa Việt Nam, thể hiện đời sống vật chất và tinh thần, bao gồm phương thức canh tác nương rẫy, kiểu thức nhà sàn, dệt vải thổ cẩm, đan lát, văn hóa ẩm thực, tập quán, tín ngưỡng và lễ hội…

Trong quá trình lao động sản xuất, sinh hoạt, ứng xử với thiên nhiên... đồng bào đã tích lũy nhiều kinh nghiệm sống và tạo nên những bản sắc văn hóa riêng và độc đáo của mỗi tộc người. Những giá trị truyền thống đó của các đồng bào dân tộc đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của thành phố Đà Nẵng.

Đến nay, nhiều yếu tố truyền thống bản địa vẫn còn được bảo tồn và phát huy giá trị như: Nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng, nghệ thuật múa tung tung da dá, hát lý, nói lý, kiến trúc xây dựng nhà gươl (dân tộc Cơ Tu); nghi lễ dựng cây nêu và bộ Gu (dân tộc Cor)… và được ghi tên trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đặc biệt, năm nay, triển lãm lần đầu tiên được triển khai đồng thời tại 3 cơ sở của Bảo tàng Đà Nẵng: số 31 Trần Phú và 42 Bạch Đằng (phường Hải Châu); số 78 Lê Duẩn (phường Hải Châu); số 281 Phan Bội Châu (phường Bàn Thạch).

Tại cơ sở 31 Trần Phú, điểm nhấn là chuỗi triển lãm quy mô lớn gồm: Triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa vùng cao Đà Nẵng”; triển lãm trang phục truyền thống với chủ đề “Sắc sợi” giới thiệu khoảng 20 bộ trang phục của các dân tộc Cơ Tu, Cor, Mường, Ca Dong, Bhnong - qua đó giúp công chúng khám phá quy trình tạo nên những bộ trang phục mang đậm bản sắc.

Song song với đó là triển lãm điêu khắc tượng gỗ Cơ Tu chủ đề “Hồn gỗ” với gần 20 hiện vật, tái hiện nét đẹp mộc mạc, chất phác và giàu sức biểu cảm của nghệ thuật điêu khắc dân gian.

Tại 31 Trần Phú cũng sẽ diễn ra hội thảo khoa học “Mạc Cảnh Huống và dòng họ Mạc vùng Thuận Quảng (1604 - 1802)”, nhằm công bố nghiên cứu mới về lịch sử - văn hóa địa phương, góp phần giáo dục truyền thống và bảo tồn di sản.

Trong khi đó, không gian cơ sở 42 Bạch Đằng được tổ chức như một “ngôi làng văn hóa” thu nhỏ, nơi du khách có thể trực tiếp hòa mình vào đời sống nghệ thuật và ẩm thực của đồng bào vùng cao. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động như: Trình diễn dân ca, dân vũ như múa tung tung da dá, múa sạp, múa cồng chiêng Ca Dong…

Không gian bếp Cơ Tu - Ca Dong giới thiệu ẩm thực truyền thống với hương vị đặc trưng núi rừng; không gian sản phẩm thủ công và nông sản với các mặt hàng thổ cẩm, đan lát, nông sản do chính đồng bào sản xuất.

Du khách còn có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm thủ công: Dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc gỗ, làm bánh sừng trâu, làm rượu cần Phú Túc, xâu cườm Ca Dong… Bên cạnh đó, gameshow “Lên núi, xuống phố” sẽ tạo sân chơi giao lưu tìm hiểu về văn hóa dân tộc dành cho người dân và du khách.

9.jpg
Chương trình giáo dục di sản “Di sản văn hóa đồng bào Cor” tại cơ sở 281 Phan Bội Châu. Ảnh: BTC

Tại cơ sở 281 Phan Bội Châu tổ chức chương trình giáo dục di sản “Di sản văn hóa đồng bào Cor”, giúp học sinh tham quan, tìm hiểu đời sống văn hóa và thực hành vẽ trang trí cây nêu, bộ Gu - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Cùng với chuỗi hoạt động trải nghiệm, tại chuỗi sự kiện còn diễn ra lễ tiếp nhận và trưng bày 31 hiện vật hiến tặng năm 2025 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn).

Các hiện vật được hiến tặng bởi nhiều họa sĩ, nhà sưu tập trong và ngoài nước, góp phần làm phong phú nguồn tư liệu mỹ thuật của thành phố Đà Nẵng.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: