(CLO) Hướng về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, hàng trăm học sinh tại xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) đã cùng nhau vẽ nên những bức tranh cổ động đầy sắc màu. Trong từng nét vẽ hồn nhiên ấy là niềm tin, niềm tự hào của các em nhỏ Xơ Đăng hướng về ngày hội lớn của non sông.
(CLO) Giữa những dãy núi trùng điệp nơi vùng cao Na Ngoi, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc đèn tại điểm trường sáng lên. Nhờ lớp xóa mù chữ mà nhiều người dân vùng cao biết đọc, biết viết, tiếp cận khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế cho gia đình.
(CLO) Ngày 2/12, tại Quốc hội, nhiều đại biểu đề nghị, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân cần có chính sách đột phá, đặc thù để đào tạo, bồi dưỡng, thu hút bác sĩ về công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
(CLO) Với chủ đề “Đa dạng sắc màu văn hóa vùng cao Đà Nẵng”, triển lãm mang đến không gian văn hóa sống động của các dân tộc Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Cor…
Với hơn 70% lao động là người dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vì vậy Lào Cai đang tập trung đào tạo nghề gắn với tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, coi đó là động lực xóa nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững ở địa phương.
(CLO) 2 phòng học và một sân chơi được xây mới tại Trường Tiểu học Tân Long 2 - điểm phụ ở ấp Phụng Sơn A, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
(CLO) Từ tháng 7/2023, Vietnam Airlines cùng Hội đồng đội Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai dự án “Thư viện xanh” cho trẻ em vùng cao đặc biệt khó khăn.
(CLO) Tỉnh Lào Cai cảnh báo từ hôm nay mùng 3 Tết, vùng cao rét hại, rét nặng đến rất nặng, các khu vực vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá, sau là sương muối.
(CLO) Chiều 7/7, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra Tờ trình và Báo cáo của Chính phủ “về tổng kết, đánh giá phân định miền núi, vùng cao; phân định 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển”.
Trước thực trạng trồng cây keo tràm trên vùng đất gò đồi kém hiệu quả, người dân xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng sim. Sau hơn 3 năm, mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân giảm nghèo bền vững. (Theo TTXVN)