Triển lãm 'Thánh Mã' tiếp cận di sản bằng tư duy đương đại

(CLO) Triển lãm "Thánh Mã" trưng bày các vật phẩm nghệ thuật sáng tạo về hình tượng con ngựa trong văn hóa, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Chiều 29/1, tại không gian nghệ thuật 115 Nguyễn Thái Học (Hà Nội), đã diễn ra khai mạc triển lãm "Thánh Mã", giới thiệu gần 100 tác phẩm về chủ đề ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng.

Triển lãm thuộc dự án "Con giáp của tôi" do Circle Group và Hội Quán Di Sản thực hiện, cùng với các cố vấn nội dung nổi tiếng như nhà sử học Lê Văn Lan, nhà sử học Dương Trung Quốc…

11(1).jpg
Họa sĩ Lê Trí Dũng chia sẻ với bạn bè, công chúng yêu tranh tại triển lãm.

Theo nhà thiết kế Trần Thanh Tùng - người sáng lập Hội Quán Di Sản - sau 8 năm hình thành và phát triển liên tục, dự án văn hoá - nghệ thuật “Con giáp của tôi” do Hội Quán Di Sản khởi xướng, chính thức ra mắt công chúng triển lãm đặc biệt mang tên “Thánh Mã”. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng về tư duy triển khai, chiều sâu nội dung và định hướng phát triển dài hạn của dự án trong giai đoạn mới.

Triển lãm “Thánh Mã” được tổ chức như một lời tri ân dành cho họa sĩ Lê Trí Dũng - cố vấn nghệ thuật đã đồng hành cùng dự án từ những ngày đầu.

Triển lãm lần này giới thiệu tới công chúng gần 100 tác phẩm xoay quanh hình tượng ngựa, được thể hiện trên nhiều chất liệu và ngôn ngữ tạo hình khác nhau. Các tác phẩm phản ánh tinh thần sáng tạo tự do, cá tính mạnh mẽ và dấu ấn riêng biệt của họa sĩ Lê Trí Dũng - người được giới mỹ thuật trìu mến gọi là “Lão chăn Ngựa”.

4(2).jpg
Triển lãm giới thiệu tới công chúng gần 100 tác phẩm xoay quanh hình tượng Ngựa

Trong dòng chảy văn hoá Việt Nam và Á Đông, ngựa không chỉ là con giáp của năm mà còn là biểu tượng của ý chí, hành trình, sự bền bỉ và tinh thần vượt ngưỡng.

Đối với dự án văn hoá - nghệ thuật “Con giáp của tôi”, nếu 7 năm đầu là hành trình xác lập nền tảng, khơi mở đối thoại và hình thành cộng đồng công chúng yêu di sản, thì năm thứ 8 được xem là thời điểm tái định vị dự án “Con giáp của tôi” như một hệ sinh thái văn hoá - nghệ thuật, nơi di sản không chỉ được kể lại, mà được tiếp tục “sống”, được chuyển hoá và đồng hành cùng đời sống đương đại.

“Việc lựa chọn hình tượng “Thánh Mã” cho năm thứ 8 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt: Đây là ngưỡng chuyển hoá - nơi một dự án văn hoá độc lập đã đạt đủ độ chín để bước sang giai đoạn phát triển sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn và bền vững hơn trong tầm nhìn dài hạn”, anh Tùng cho biết.

3(1).jpg
Đông đảo công chúng tham quan triển lãm

Với ý nghĩa đó, triển lãm “Thánh Mã” là hướng đi mới về cách tiếp cận di sản bằng tư duy đương đại; về vai trò của nghệ sĩ như một người dẫn đường tinh thần; và về sự cần thiết của những dự án văn hoá bền bỉ, không chạy theo thời vụ, đủ nội lực để tạo dấu ấn lâu dài.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra hoạt động đấu giá tác phẩm nghệ thuật gây quỹ từ thiện, góp phần lan toả tinh thần nhân văn và mở rộng giá trị xã hội của nghệ thuật.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: