Triển lãm thành tựu Đất nước dự kiến đón 10 triệu lượt khách tham quan

(CLO) Ngày 14/9, Ban Tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước cho biết, tính đến hết ngày 13/9, sự kiện đã thu hút gần 8,6 triệu lượt khách tham quan. Riêng trong ngày 13/9, triển lãm ghi nhận gần 1,3 triệu lượt khách, con số cao nhất kể từ khi khai mạc.

Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang là sự kiện tâm điểm, thu hút đông đảo người dân và du khách. Diễn ra từ ngày 28/8 đến 15/9, triển lãm đã ghi nhận rất đông khách tham dự. Trong nhiều ngày, lượng người quá tải dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ, đặc biệt là vào cuối tuần.

Sáng nay 14/9, ban tổ chức cho biết, tính đến hết ngày 13/9, tổng lượng khách đến triển lãm đạt gần 8,6 triệu người; riêng ngày 13/9 có gần 1,3 triệu lượt khách, phá kỷ lục của những ngày trước đó. Dự kiến khi kết thúc, triển lãm sẽ đạt mốc kỷ lục 10 triệu lượt khách sau 19 ngày mở cửa.

Ảnh màn hình 2025-09-14 lúc 10.42.14
Triển lãm "Thành tựu Đất nước" tại Đông Anh dự kiến đón 10 triệu lượt khách tham quan.

Triển lãm sẽ kết thúc vào 16h00 ngày 15/9 và lễ bế mạc diễn ra lúc 20h cùng ngày tại sân Bắc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Đây sẽ là một chương trình nghệ thuật đặc biệt với phần pháo hoa tầm cao rực rỡ, chúc mừng thành tựu đất nước.

Trong 02 ngày cuối cùng mở cửa, công tác chuẩn bị cho lễ bế mạc đang được gấp rút hoàn thiện. Thời điểm này, lượng khách đến tham quan vẫn tiếp tục tăng cao.

Triển lãm Thành tựu Đất nước đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và du khách, trở thành sự kiện chính trị – văn hóa quy mô lớn, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Sự kiện quy tụ hơn 100 gian trưng bày của các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên cả nước, giới thiệu những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, đối ngoại... Thông qua các không gian trưng bày hiện đại, nhiều mô hình công nghệ số, hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý đã khắc họa sinh động hành trình 80 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc.

bdd119fe-0847-423d-b961-3644f64ecc9d_1_201_a.jpeg
Hàng vạn người dân tham quan Triển lãm Thành tựu Đất nước.

Ngoài khu trưng bày, triển lãm còn tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, giới thiệu ẩm thực truyền thống và hiện đại, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa – công nghệ, tạo nên không gian phong phú, hấp dẫn, đậm đà bản sắc dân tộc và truyền cảm hứng đổi mới, sáng tạo.

Tại lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ sẽ trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tổ chức và phục vụ triển lãm.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: