Triển lãm về di sản kiến trúc Pháp tại TP Hải Phòng

(CLO) Triển lãm Di sản kiến trúc Pháp tại Hải Phòng mang đến cái nhìn đầy đủ hơn về những công trình kiến trúc tiêu biểu, được người Pháp xây dựng tại thành phố Cảng cách đây một thế kỷ.

Chiều 15/11, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm Hải Phòng - Pháp Heritage với chủ đề “Di sản kiến trúc hôm nay, sự thịnh vượng cho ngày mai”.

Triển lãm trưng bày 684 bản đồ, hình ảnh về kiến trúc có giá trị tiêu biểu tại TP Hải Phòng; sự mở rộng, phát triển của Thành phố và quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hình ảnh về thành tựu nổi bật của Hải Phòng trong những năm gần đây.

trien lam ve di san kien truc phap tai tp hai phong hinh 1

Các chuyên gia, kiến trúc sư người Pháp giới thiệu về các công trình kiến trúc Pháp tại Hải Phòng. Ảnh: ND

Bố cục của triển lãm được chia thành 3 không gian: Không gian trung tâm là những tư liệu hình ảnh minh họa các giai đoạn phát triển của thành phố Hải Phòng từ năm 1874 đến 1975.

Triển lãm Di sản kiến trúc Pháp tại Hải Phòng được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Cộng hòa Pháp (1973-2023) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa 2 quốc gia (2013-2023).

Không gian “IN” thể hiện sự phong phú và đa dạng về kiến trúc của khu vực trung tâm thành phố, trong sự gắn kết với đô thị Hải Phòng. Ở đây sẽ giới thiệu 13 tòa nhà được xếp hạng đặc biệt, được trình bày xoay quanh 5 chủ đề chức năng: công trình công cộng, công trình văn hóa, nhà ở và dịch vụ, không gian công cộng, các tổ hợp công nghiệp...

Không gian “OFF” làm nổi bật giá trị di sản của tương lai, bổ sung với không gian “IN” làm nổi bật giá trị của di sản trong đời sống đương đại.

Những tài liệu tại triển lãm mang đến cái nhìn đầy đủ hơn về những công trình kiến trúc tiêu biểu do các kiến trúc sư Pháp thiết kế và xây dựng vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX tại TP Hải Phòng.

Từ một vùng đất ven biển, Hải Phòng đã phát triển thành Thành phố Cảng có lịch sử lâu đời và trở thành một trong ba đô thị loại 1 của Việt Nam. Kiến trúc Hải Phòng ngày nay là sự pha trộn hài hòa giữa 2 nền văn hóa Á - Âu và mang đậm dấu ấn quy hoạch và xây dựng của người Pháp.

Dù đã được xây dựng từ trên dưới 100 năm, nhưng với thiết kế thẩm mỹ mang đậm phong cách châu Âu, công năng an toàn, phù hợp với điều kiện địa lý và thời tiết, một số công trình mang hơi hướng phong cách phương Đông độc đáo, các công trình đến nay vẫn phát huy giá trị tiêu biểu như Nhà hát Thành phố, Ga Hải Phòng, Bưu điện Thành phố, trụ sở UBND Thành phố...

Ngoài ra, hơn 300 biệt thự kiểu Pháp, trong đó hơn 100 công trình có kiến trúc độc đáo và có giá trị văn hóa - lịch sử, ít bị xáo trộn, tạo nên một nét đặc trưng của Hải Phòng. Đặc biệt, hầu hết các công trình nằm trong khu vực trung tâm Thành phố, góp phần tạo nên tính toàn vẹn của một di sản đô thị.

trien lam ve di san kien truc phap tai tp hai phong hinh 2

Trụ sở UBND TP Hải Phòng - một trong số những công trình do người Pháp xây dựng cách đây hơn 1 thế kỷ còn giữ được nguyên vẹn kiến trúc cũ. Ảnh: TL

Tất cả di sản văn hóa, kiến trúc trên chính là nguồn tài sản quý giá, cấu thành môi trường sống của người dân đất Cảng, góp phần tạo nên diện mạo độc đáo không thể trộn lẫn của TP Hải Phòng. Đó cũng chính là một trong những tiềm năng, thế mạnh, là cơ sở, nguồn lực để Hải Phòng phát triển du lịch văn hóa.

Triển lãm diễn ra từ ngày 15/11 đến hết ngày 21/11/2023.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: