Triệt phá âm mưu tấn công Thủ tướng Bỉ và các chính trị gia bằng drone mang bom

Ngày 9/10, giới chức Bỉ thông báo đã bắt giữ ba nghi phạm tại thành phố Antwerp, với cáo buộc âm mưu thực hiện vụ tấn công khủng bố nhằm vào Thủ tướng Bart De Wever và một số chính trị gia khác bằng drone mang theo thuốc nổ.

Các nghi phạm sinh năm 2001, 2002 và 2007. Hai người hiện đang bị tạm giữ để thẩm vấn và sẽ sớm trình diện thẩm phán, trong khi người còn lại đã được trả tự do.

Sau khi khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát phát hiện một thiết bị nổ tự chế chưa kích hoạt, nhiều viên bi kim loại và một máy in 3D dùng để chế tạo linh kiện bom. Trong số 4 địa điểm bị khám xét, có một căn nhà chỉ cách nơi ở của Thủ tướng Wever vài trăm mét.

file82quiwq8qj61ghh9f1igu.jpeg
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: nieuwsblad.be

Công tố viên Ann Fransen cho biết các nghi phạm bị bắt giữ khi cảnh sát đang điều tra nghi án "âm mưu giết người với động cơ khủng bố" và tham gia hoạt động khủng bố có tổ chức.

"Có nhiều yếu tố cho thấy nhóm dự định tấn công khủng bố nhắm vào chính trị gia", công tố viên Fransen tuyên bố.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot mô tả đây là "cú sốc lớn", đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước hành động kịp thời của các cơ quan an ninh. Ông nhấn mạnh mối đe dọa khủng bố "luôn hiện hữu và đất nước cần duy trì cảnh giác", khẳng định chính phủ đang nỗ lực tăng cường khả năng ứng phó với các hình thức khủng bố mới, đặc biệt là nguy cơ sử dụng drone cho mục đích tấn công.

Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Annelies Verlinden nhận định rằng chiến dịch của cảnh sát Bỉ ngày 9/10 có thể đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố quy mô lớn, vốn được các phần tử cực đoan lên kế hoạch thực hiện ngay trong ngày hôm đó. Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cũng gửi lời động viên đến Thủ tướng Wever và gia đình ông.

Đây không phải lần đầu tiên ông Wever bị đe dọa tấn công. Hồi tháng 4, Tòa phúc thẩm Antwerp đã kết án tù đối với 5 người, trong đó thủ lĩnh nhóm lĩnh án 6 năm, vì âm mưu ám sát ông Wever vào năm 2023 khi ông còn là thị trưởng Antwerp.

Bỉ từng nhiều lần trở thành mục tiêu khủng bố. Năm 2016, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện loạt đánh bom liều chết tại sân bay và ga tàu điện ngầm Brussels khiến 32 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: