Triệu Sơn (Thanh Hoá): Lợn ốm chết bất thường sau khi nhận lợn giống về nuôi

(CLO) Sau khi người dân nhận lợn giống từ dự án cấp cho hộ nghèo, cận nghèo trên trên địa bàn xã Thọ Tiến và Thọ Bình về nuôi bị ốm và chết, hàng chục con lợn nuôi tại gia đình người dân cũng phát bệnh và chết theo.

Là một trong 68 hộ gia đình được nhận lợn từ chương trình mục tiêu Quốc gia đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững hỗ trợ cấp lợn giống cho các hộ nghèo, cận nghèo. Gia đình ông Tống Đăng Khâm, trú tại thôn Dân Tiến, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa rất bức xúc bởi sau khi nhận một con lợn giống do UBND xã Thọ Tiến cấp để về nuôi, thì lợn có hiện tượng ho, thở dốc, bỏ ăn và chết.

Đáng chú ý, sau khi lợn giống bị chết thì 31 con lợn (gồm 1 lợn nái và 30 con lợn con) được gia đình nuôi từ trước bỗng dưng phát bệnh và chết bất thường.

trieu son thanh hoa lon om chet bat thuong sau khi nhan lon giong ve nuoi hinh 1

Lợn của gia đình ông Tống Đăng Khâm, trú tại thôn Dân Tiến, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nằm bất động, bỏ ăn sau khi lợn giống gia đình ông nhận về nuôi bị chết.

“Đầu tháng 12/2023, gia đình tôi được nhận một con lợn cái giống do nhà nước cấp. Khi nhận lợn về nuôi, lợn bị ho, thở dốc, rồi bỏ ăn rồi chết dù chính quyền đã cử cán bộ thú y xuống kiểm tra, chữa trị. Lợn chết được cán bộ thú y và gia đình thực hiện chôn lấp, xử lý chuồng trại”. Ông Khâm cho biết.

Cũng theo ông Khâm thì triệu chứng bệnh của các con lợn nái sinh sản và lợn con giống như lợn dự án là bị ho, thở dốc, bỏ ăn …Thời điểm PV có mặt tại gia đình, 1 con lợn nái sinh sản và 30 con lợn con của ông Khâm đã chết, 1 con đang nằm bất động, 2 con nái khác và hơn 10 con non đã bỏ ăn.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ngọc Biên, Chủ tịch UBND xã Thọ Tiến cho biết, thực hiện chủ trương của Nhà nước, xã là chủ đầu tư dự án chương trình mục tiêu Quốc gia đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững hỗ trợ cấp lợn giống cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. Có 68 hộ trên địa địa bàn xã Thọ Tiến được cấp lợn giống, với tổng mức hỗ trợ của dự án hơn 400 triệu đồng.

Theo ông Biên, ngày 5/12, xã Thọ Tiến đã bàn giao 68 con lợn cho các hộ dân trên địa bàn. “Khi nhận lợn về nuôi, một số con lợn bị ho, thở dốc, bỏ ăn và hiện 4 con bị chết. Chính quyền đã giao cán bộ thú y tiến hành điều trị cho lợn, chôn lấp xử lý những con bị chết theo quy định, đơn vị cung cấp lợn đã bàn giao cho xã Thọ Tiến hồ sơ tiêm phòng của những con lợn cấp cho dân. Bước đầu xác định nguyên nhân lợn chết là do thời tiết chứ không phải bị bệnh” ông Biên cho hay.

trieu son thanh hoa lon om chet bat thuong sau khi nhan lon giong ve nuoi hinh 2

Lợn nái và đàn lợn con còn lại của gia đình ông Khâm cũng đang có hiện tượng bỏ ăn.

Cũng trong ngày 5/12, UBND xã Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) đã tiến hành bàn giao lợn giống cho 99 hộ nghèo và cận nghèo, trên địa bàn xã từ nguồn vốn dự án chương trình mục tiêu Quốc gia đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững. Tổng mức đầu tư của dự án này là gần 500 triệu đồng.

Bà Bùi Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Bình cho biết, ngày 5/12, xã đã bàn giao 48/99 con lợn cho các đối tượng thuộc dự án trên địa bàn. Khi bàn giao, một số con lợn bị ốm, hiện tại có 5-6 con bị chết và chính quyền đã chôn lấp theo quy định.

“Ngay sáu khi phát hiện lợn bị ốm và chết, chúng tôi đã liên hệ với đơn vị cung cấp lợn giống và yêu cầu thu hồi toàn bộ số lợn đã được cấp cho người dân. Chúng tôi sẽ bàn giao lại lợn giống mới cho người dân ở thời điểm thích hợp’ bà Hồng cho hay.

Được biết, Công ty Cổ phần chăn nuôi và chuyển giao công nghệ Yên Định (có địa chỉ tại xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) là đơn vị cung cấp lợn giống cho hai xã Thọ Tiến và Thọ Bình.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho biết, sẽ chỉ đạo phòng ban chuyên môn kiểm tra và sẽ cung cấp thông tin sau cho phóng viên.

Phú Thắng

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: