Triều Tiên bác bỏ cáo buộc đe dọa không gian mạng của Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Mỹ đang lan truyền thông tin sai lệch về một “mối đe dọa không gian mạng không tồn tại” từ Triều Tiên vì mục đích chính trị, đồng thời mô tả các cáo buộc này là “không gì khác ngoài sự vu khống phi lý nhằm làm hoen ố hình ảnh đất nước chúng tôi”.

Đồng thời, phía Bình Nhưỡng cũng đưa ra cảnh báo rằng họ sẽ chủ động thực hiện "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ lợi ích của quốc gia và bảo vệ quyền lợi cũng như lợi ích của công dân trên không gian mạng.

Screenshot 2026-05-03 at 06.49.36
Ảnh minh hoạ.

Trước đó, các quan chức Mỹ đã liên tục cáo buộc Triều Tiên thực hiện các hoạt động không gian mạng do nhà nước bảo trợ. Các hoạt động này bao gồm tấn công mạng, trộm cắp tiền điện tử và sử dụng mạng lưới nhân viên công nghệ thông tin ở nước ngoài để tạo ra nguồn doanh thu cho các chương trình vũ khí của mình.

Vào tháng 3 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với sáu cá nhân và hai thực thể có liên quan đến hoạt động của các nhân viên IT Triều Tiên. Washington cáo buộc rằng những đối tượng này đã giúp chuyển các khoản thu nhập bất hợp pháp thông qua các tài sản kỹ thuật số, đồng thời khẳng định các kế hoạch này hiện vẫn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, phía Triều Tiên vẫn kiên quyết bác bỏ và cho rằng đây chỉ là những nỗ lực bôi nhọ của Mỹ đối với vị thế của quốc gia này trên trường quốc tế.

Xem thêm

Kinh tế Iran 'oằn mình' dưới sức nặng của chiến tranh

Kinh tế Iran 'oằn mình' dưới sức nặng của chiến tranh

(CLO) Mỗi tuần trôi qua, danh sách mua sắm của nhiều gia đình Iran lại ngắn thêm. Trái cây, sữa và những mặt hàng từng được xem là thiết yếu dần bị cắt giảm khỏi bữa ăn khi lạm phát leo thang, đồng nội tệ mất giá và thu nhập thực tế suy giảm nhanh chóng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CC BY-SA 3.0

Mỹ sẽ áp thuế tối đa 100% với máy bay không người lái

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/8 ký tuyên bố áp thuế tới 100% đối với một số loại máy bay không người lái (drone/UAV) và linh kiện nhập khẩu, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia và giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung nước ngoài.

Cỡ chữ bài viết: