Triều Tiên phóng thử loạt tên lửa từ tàu khu trục

(CLO) Triều Tiên tiến hành đợt thử nghiệm mới với tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm để đánh giá khả năng hoạt động của tàu khu trục Choe Hyon.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 14/4, đợt thử nghiệm này diễn ra vào ngày 12/4, nằm trong quá trình kiểm tra khả năng vận hành của tàu khu trục Choe Hyon. Chủ tịch Kim Jong Un được cho là đã trực tiếp theo dõi cuộc thử nghiệm cùng các quan chức quốc phòng cấp cao và chỉ huy hải quân.

Theo KCNA, tổng cộng hai tên lửa hành trình chiến lược và ba tên lửa chống hạm đã được phóng. Mục tiêu là kiểm tra hệ thống chỉ huy vũ khí tích hợp trên tàu, huấn luyện kíp vận hành quy trình phóng, đồng thời đánh giá độ chính xác và khả năng chống nhiễu của hệ thống dẫn đường đã được nâng cấp.

untitled(1).png
Một tên lửa được phóng đi trong cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên vào ngày 12/4. Ảnh: KCNA

Các tên lửa hành trình bay trong khoảng 7.869 đến 7.920 giây, tương đương hơn hai giờ, trong khi tên lửa chống hạm có thời gian bay từ 1.960 đến 1.973 giây, tức khoảng 33 phút. Tất cả đều đánh trúng mục tiêu trên vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây với độ chính xác cao.

Cũng trong ngày, ông Kim Jong Un được báo cáo về kế hoạch trang bị vũ khí cho hai tàu khu trục đang được đóng mới, cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị triển khai thêm tàu thứ ba và thứ tư thuộc lớp Choe Hyon.

KCNA dẫn lời ông Kim nhấn mạnh việc tăng cường năng lực răn đe hạt nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời yêu cầu nâng cao khả năng tấn công chiến lược, chiến thuật và mức độ sẵn sàng phản ứng nhanh.

untitled(2).png
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm từ tàu khu trục Choe Hyon, Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Trước đó, vào tháng 4/2025, Triều Tiên lần đầu thử nghiệm vũ khí trên tàu khu trục lớp Choe Hyon có lượng giãn nước 5.000 tấn. Đến tháng 6 cùng năm, ông Kim công bố kế hoạch đóng thêm hai tàu khu trục vào năm 2026, đồng thời đặt mục tiêu mỗi năm đưa vào biên chế hai tàu cùng loại hoặc hiện đại hơn.

Ông Lim Eul-chul, giáo sư tại Đại học Kyungnam, nhận định việc đề cập đến tàu khu trục thứ tư là dấu hiệu cho thấy chương trình đóng tàu đang được mở rộng. Theo ông, điều này cho thấy Triều Tiên có thể đang hướng tới xây dựng một hạm đội tàu khu trục quy mô lớn thay vì triển khai riêng lẻ từng tàu.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: