Triều Tiên cảnh báo Mỹ, Hàn Quốc vì các cuộc tập trận quân sự

(CLO) Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa an ninh lớn hơn nữa nếu tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung theo lịch trình bắt đầu vào tuần này, bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết hôm thứ Ba (10/8).
Triều Tiên cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa về an ninh khi tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung - Ảnh: Reuters

Triều Tiên cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa về an ninh khi tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Chủ tịch Triều Tiên kêu gọi cứu trợ ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Hàng trăm ha đất nông nghiệp mất trắng trong khi Triều Tiên đang chịu nạn đói

Liên hợp quốc nói Triều Tiên đang phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu các cuộc tập trận quân sự sơ bộ vào thứ Ba (9/8), bất chấp cảnh báo của Triều Tiên rằng các cuộc tập trận sẽ cản trở tiến bộ trong việc cải thiện quan hệ liên Triều.

Các cuộc tập trận là một "hành động không được hoan nghênh, tự hủy hoại bản thân" đe dọa người dân Triều Tiên và làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, bà Kim Yo Jong cho biết trong một tuyên bố của hãng thông tấn nhà nước KCNA.

Bà nói: “Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với mối đe dọa an ninh nghiêm trọng hơn khi phớt lờ những cảnh báo lặp đi lặp lại của chúng tôi để thúc đẩy các cuộc tập trận chiến tranh nguy hiểm”.

Bà cáo buộc Hàn Quốc "đối xử tệ hại" vì đã tiến hành cuộc tập trận ngay sau khi đường dây nóng giữa Bình Nhưỡng và Seoul được kết nối lại, nhằm xoa dịu căng thẳng.

Phản ứng của Triều Tiên đối với các cuộc tập trận đe dọa nhiều nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm mở lại văn phòng liên lạc chung mà Bình Nhưỡng đã cho nổ tung năm ngoái và tổ chức hội nghị thượng đỉnh như một phần trong nỗ lực khôi phục quan hệ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Hai (9/8) cho biết thời gian, quy mô và hình thức của các cuộc tập trận vẫn chưa được chốt. Lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc từ chối bình luận, viện dẫn chính sách thông tin của họ.

Hoa Kỳ đồn trú khoảng 28.500 quân tại Hàn Quốc như một di sản của Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, kết thúc trong một hiệp định đình chiến chứ không phải là một thỏa thuận hòa bình, khiến bán đảo này vẫn rơi vào tình trạng chiến tranh.

Trong những năm gần đây, các cuộc tập trận đã được thu hẹp lại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán nhằm loại bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng để đổi lại các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã sụp đổ vào năm 2019, và trong khi cả Triều Tiên và Hoa Kỳ đều cho biết họ cởi mở về ngoại giao, cả hai cũng nói rằng việc hành động của cả hai là tùy thuộc vào phía bên kia.

Ông Kim nói rằng các hành động quân sự của Hoa Kỳ cho thấy rằng cách nói chuyện ngoại giao của Washington là một vỏ bọc đạo đức giả cho hành động gây hấn trên bán đảo và rằng hòa bình sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu Hoa Kỳ giải tán lực lượng quân sự của mình ở miền Nam.

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết Triều Tiên sẽ tăng cường "khả năng răn đe tuyệt đối", bao gồm "khả năng tấn công phủ đầu mạnh mẽ", để chống lại mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng của Mỹ.

Bà nói: “Thực tế đã chứng minh rằng chỉ có sự răn đe thực tế chứ không phải lời nói, mới có thể đảm bảo hòa bình và an ninh cho bán đảo Triều Tiên và chúng ta phải xây dựng sức mạnh để ngăn chặn mạnh mẽ các mối đe dọa từ bên ngoài”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: