Triều Tiên cảnh báo Mỹ hiểu sai các tín hiệu có nguy cơ gây thất vọng

Thứ tư, 23/06/2021 17:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bà Kim Yo Jong, người cũng là quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền của Triều Tiên, đã đưa ra một tuyên bố trên truyền thông nhà nước rằng Mỹ dường như đang diễn giải sai các tín hiệu từ Triều Tiên.

Bà Kim Yo Jong. Ảnh: KCNA

Bà Kim Yo Jong. Ảnh: KCNA

Bài liên quan

Hôm Chủ nhật (20/6), cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng ông coi bài phát biểu gần đây của Chủ tịch Kim Jong Un về việc chuẩn bị cho cả đối đầu và ngoại giao với Mỹ như một tín hiệu thú vị.

"Có vẻ như Mỹ đang tìm kiếm sự an ủi cho chính mình", bà nói trong tuyên bố do hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên đưa ra.

"Sự kỳ vọng, mà họ đã chọn để nuôi dưỡng sai cách, sẽ khiến họ rơi vào một nỗi thất vọng lớn hơn", bà nói.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những bình luận của bà Kim Yo Jong không làm thay đổi mong muốn khám phá ngoại giao của nước này với Triều Tiên.

Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã là một vấn đề nan giải đối với Washington trong nhiều năm và để cố gắng thay đổi điều đó, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tiến hành xem xét lại chính sách và cho biết sẽ tìm kiếm những cách thức "hiệu chỉnh và thiết thực" để thuyết phục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên đã bác bỏ lời đề nghị ngoại giao của Mỹ kể từ khi ông Biden tiếp quản vào tháng 1 từ tay cựu Tổng thống Donald Trump, người đã có ba cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim nhưng không thuyết phục được ông từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tại Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in nói với đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên, ông Sung Kim, rằng ông sẽ tìm cách đưa quan hệ liên Triều và Mỹ-Triều đi đúng hướng, đồng thời bày tỏ hy vọng tiến tới phi hạt nhân hóa và hòa bình ở Triều Tiên.

Hôm thứ Hai (21/6), ông Sung Kim cho biết ông sẵn sàng gặp gỡ người dân Triều Tiên "mọi lúc, mọi nơi mà không cần điều kiện tiên quyết" và ông mong sớm nhận được một "phản ứng tích cực".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm thứ Ba (22/6) cho biết Mỹ đã biết về bình luận của bà Kim Yo Jong và nói thêm: "Họ không thể thay đổi quan điểm của chúng tôi về ngoại giao; chúng tôi vẫn sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán có nguyên tắc với Triều Tiên để đối phó với thách thức của chương trình hạt nhân".

"Chúng tôi tiếp tục hy vọng rằng Triều Tiên sẽ phản ứng tích cực với hoạt động tiếp cận của chúng tôi và chúng tôi sẽ phải chờ xem liệu những bình luận này có được tiếp nối với bất kỳ thông tin liên lạc trực tiếp nào về những con đường tiềm năng phía trước hay không", ông Price nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Hoàng Nam

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h