"Việc áp đặt 'phi hạt nhân hóa' lên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tương đương với việc đòi hỏi chúng tôi đầu hàng chủ quyền và quyền tồn tại cũng như vi phạm Hiến pháp", ông Kim Son Gyong nói.
"Nhờ vào khả năng răn đe chiến tranh hữu hình được tăng cường của chúng tôi, tỷ lệ thuận với mối đe dọa xâm lược ngày càng tăng từ Mỹ và các đồng minh, ý chí khiêu chiến của các nước thù địch đã bị kiềm chế triệt để và sự cân bằng quyền lực trên bán đảo Triều Tiên được đảm bảo", ông nói.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong khẳng định tại Đại hội đồng LHQ rằng Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ hạt nhân. "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ lập trường này".
Triều Tiên đã chịu các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kể từ năm 2006, và các biện pháp này đã được tăng cường dần qua các năm nhằm mục tiêu ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Nga và Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi xem xét lại các lệnh trừng phạt này tại các phiên họp Hội đồng Bảo an gần đây, nhấn mạnh vào các vấn đề nhân đạo như hỗ trợ y tế và thực phẩm cho dân thường Triều Tiên .